Người chơi Việt đạt kỷ lục 841 điểm trong Flappy Bird

Kinh tếThứ Sáu, 14/02/2014 07:42:00 +07:00

Đây được xem là mức điểm cao nhất của Flappy Bird mà người chơi Việt Nam đạt được trong một cuộc thi công khai.

Nguyễn Lâm Thao, chàng sinh viên năm cuối một trường Đại học quốc tế tại TP.HCM chiến thắng trong cuộc thi chơi Flappy Bird với số điểm ngất ngưởng: 841.
Flappy Bird

Nguyễn Lâm Thao trong lần chơi kỷ lục với nhiều người đứng xung quanh chứng kiến

Số điểm của Lâm Thao đạt được trong cuộc thi chơi Flappy Bird được tổ chức ngày 12/2. Tại thời điểm chơi, có nhiều người đứng xung quanh cùng chứng kiến. Lâm Thao cho biết, đây là lần chơi kỷ lục của cậu: "Em vẫn không hiểu tại sao mình đạt được điểm cao như thế".
Nguyễn Lâm Thao bắt đầu chơi Flappy Bird từ trước Tết Nguyên đán. Những lần chơi đầu tiên, Lâm Thao thậm chí còn không vượt qua mốc một điểm. Tuy nhiên, cậu dần chinh phục "chú chim mặt ngu" với level số cao dần trên mẫu Galaxy S4 của mình. Trước khi tham dự cuộc thi trên, điểm cao nhất của Thao là khoảng 600. Theo Lâm Thao, bí quyết chơi Flappy Bird đạt điểm cao là phải bình tĩnh.
Flappy Bird

Nguyễn Lâm Thao khoe số điểm kỷ lục của mình.

Trò chơi Flappy Bird của lập trình viên Nguyễn Hà Đông, người Hà Nội đã tạo ra hiệu ứng trên toàn thế giới. Ứng dụng này xuất hiện trên App Store tháng 5/2013 và phải tới cuối năm ngoái, nó mới phổ biến toàn cầu. Flappy Bird leo lên vị trí số một trên App Store lẫn Google Play.
Mới đây, Hà Đông đã gỡ trò chơi này vĩnh viễn ra khỏi hai gian ứng dụng vì không muốn nhiều người chơi quá "cuồng" Flappy Bird. Chia sẻ trên Twitter, Hà Đông cho rằng, trò chơi đã phá hoại cuộc sống bình yên của mình/
Bình luận
vtcnews.vn