Người biểu tình Hong Kong tuyên bố sẽ đối đầu cảnh sát

Thế giớiThứ Ba, 30/09/2014 07:40:00 +07:00

(VTC News) - CNN đưa tin đêm 29/9, người biểu tình trên các tuyến phố của Hong Kong ngồi trong trật tự và nói họ sẵn sàng với mọi hành động của cảnh sát.

(VTC News) - CNN đưa tin đêm 29/9, người biểu tình trên các tuyến phố của Hong Kong ngồi trong trật tự và nói họ sẵn sàng với mọi hành động của cảnh sát.

Theo CNN, những người biểu tình đã chuẩn bị cho một cuộc trấn áp quy mô của cảnh sát vào sáng 30/9. Họ mang theo mặt nạ, kính bảo hộ và áo mưa khi bắt đầu xuất hiện trên các trục đường chính của Hong Kong đêm 29/9.

Các sinh viên trên đường phố Hong Kong rạng sáng 30/9, tất cả đều trật tự nhưng sẵn sàng cho mọi hành động của cảnh sát 

Andrew Stevens, phóng viên của CNN có mặt tại hiện trường cho biết khoảng 24h sau khi cảnh sát dùng hơi cay và đạn cao su giải tán đám đông 'tất cả đã sẵn sàng cho trường hợp có bất kỳ động thái nào của cảnh sát'.

CNN dẫn lời phát ngôn viên chính quyền Hong Kong cho biết đến nay đã có 56 người bị thương trong cuộc biểu tình đa số là sinh viên này.

Video cảnh sát và người biểu tình Hong Kong hỗn chiến


Ngày 29/9, chính quyền Hong Kong đã chọn phương án tiếp cận ôn hòa hơn khi rút cảnh sát khỏi khu vực biểu tình, kêu gọi mọi người giải tán và cho phép di chuyển trên các tuyến phố lớn.

Tuy nhiên, những người biểu tình gần như không lay chuyển và tiếp tục ở lại trên đường phố nhằm theo đuổi mục đích của mình.

Video: Cảnh sát bắn hơi cay vào người biểu tình

Cuộc đụng độ giữa cảnh sát và các sinh viên Hong Kong xảy ra khi họ biểu tình phản đối điều mà họ coi là Trung Quốc Đại lục làm xói mòn sự dân chủ trong việc bầu chọn ban lãnh đạo của vùng lãnh thổ này.

Tùng Đinh
(Theo CNN)
Bình luận
vtcnews.vn