Người bị sốt, ho, khó thở có được làm xét nghiệm Covid-19?

Sức khỏeChủ Nhật, 08/03/2020 13:44:06 +07:00

Một số người có triệu chứng ho, sốt, khó thở tự nguyện đến bệnh viện để xin làm xét nghiệm Covid-19, tuy nhiên, không phải ai cũng được làm xét nghiệm này.

Đó là khẳng định của BSCKII Nguyễn Thanh Phong, Trưởng khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Bác sĩ Phong cho biết trước đây, không phải mùa dịch, bệnh cảm, cúm, sốt siêu vi đều có các triệu chứng ho, sốt, đau họng, sổ mũi. Tuy nhiên, trong mùa dịch, một số người có triệu chứng này lại có tâm lý lo lắng và đến bệnh viện yêu cầu được làm xét nghiệm xem có nhiễm Covid-19 hay không.

Ông cho biết Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cũng thường xuyên gặp các trường hợp này. Nhiều trường hợp cố tình nói dối, khai gian yếu tố dịch tễ, tiếp xúc để được xét nghiệm Covid-19. Thậm chí, một số bệnh nhân còn kiên quyết trả thêm tiền để được làm xét nghiệm Covid-19.

Về vấn đề này, bác sĩ Phong cho biết nếu ai cũng yêu cầu làm xét nghiệm thì ngành y tế không thể dung nạp hết. Việc thực hiện một xét nghiệm Covid-19 rất tốn kém và nếu làm đại trà, labo xét nghiệm không thể đáp ứng.

“Không phải ai muốn làm Covid-19 cũng được mà chỉ thực hiện khi đáp ứng đủ điều kiện, đúng chỉ định. Đồng thời, khi làm xét nghiệm, người nghi ngờ phải được cách ly 14 ngày. Nếu kết quả âm tính, vẫn phải cách ly đủ số ngày vì thời gian ủ bệnh có thể kéo dài sau ngày được xét nghiệm”, bác sĩ Phong nhấn mạnh.

Người bị sốt, ho, khó thở có được làm xét nghiệm Covid-19? - 1

BSCKII Nguyễn Thanh Phong, Trưởng khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM - bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19. (Ảnh: BH)

Hiện tại, bác sĩ Phong cho biết tất cả xét nghiệm PCR chẩn đoán Covid-19 đều được thực hiện miễn phí. Do đó, bệnh nhân muốn trả tiền để làm xét nghiệm này cũng không được.

“Với trường hợp cố tình khai gian để mong muốn được làm xét nghiệm, bác sĩ khai thác tiền sử bệnh và lịch trình di chuyển sẽ biết được sự thật, hoặc yêu cầu bệnh nhân có yếu tố dịch tễ, có triệu chứng phải thực hiện cách ly 14 ngày. Khi đó, nếu ai cố tình khai gian sẽ lộ ra hết vì thường họ sẽ không đồng ý đi cách ly”, bác sĩ Phong nói.

Theo bác sĩ Phong, ngoài việc xuất hiện các triệu chứng hô hấp như ho, sốt, khó thở, người bệnh phải đáp ứng các điều kiện về dịch tễ học (đi về từ vùng dịch, tiếp xúc với dương tính hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19) hoặc các nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc cho bệnh nhân dương tính thì mới tiến hành xét nghiệm Covid-19, không phải ai cũng có thể thực hiện.

“Nếu đi về từ vùng dịch tễ mà không khai báo, cố tình giấu bệnh, không cách ly thì thực sự rất nguy hiểm. Nhất là trong trường hợp vô tình mang mầm bệnh, đối tượng bị lây nhiễm trước tiên chính là người thân trong gia đình của bệnh nhân. Do đó, để phòng chống dịch bệnh, đòi hỏi phối hợp của toàn dân và ý thức của mỗi cá nhân chứ không phải là việc của riêng ngành y tế”, bác sĩ Phong nói.

Video: Người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 mà không khai báo bị xử lý ra sao?

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn