Người 'bắt bé gái H'Mông về làm vợ' tường trình gì?

Bản tin 113Thứ Tư, 09/02/2022 19:35:25 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo xã Giàng Chu Phìn (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) mời Giàng Mí Chơ và phụ huynh đến trụ sở để làm việc sau hành vi "bắt bé gái H'Mông về làm vợ".

Chiều 9/2, ông Nông Văn Ngay, Chủ tịch UBND xã Giàng Chu Phìn cho biết, ngay sau khi được phản ánh về clip nam thanh niên "bắt" bé gái H'Mông đang đi chơi Tết làm vợ, cơ quan chức năng xác định được thanh niên này là Giàng Mí Chơ, người thôn Hấu Chu trong xã, đang học lớp 10 tại một trường nghề ở tỉnh Thái Nguyên.

Ông Ngay cho biết, hôm qua (8/2), xã đã mời Giàng Mí Chơ cùng bố mẹ đến trụ sở làm việc. Tại đây, Chơ cho biết, trong lúc đi chơi xuân, nhìn thấy bé gái người H'Mông, anh thấy thích nên đã lao vào lôi kéo cô bé. Cơ quan chức năng đã tuyên truyền cho Chơ cùng gia đình để không tái phạm những hành vi trên, đặc biệt là phải bỏ ngay hủ tục bắt vợ.

Người 'bắt bé gái H'Mông về làm vợ' tường trình gì? - 1

Nam thanh niên lôi, kéo mặc dù bé gái phản kháng. (Ảnh cắt từ clip)

Sự việc "bắt vợ" xảy ra ngày 7/2 ở đoạn đường thuộc xã Pả Vi (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), nơi có nhiều người đang chơi xuân. Một bé gái H'Mông bị Giàng Mí Chơ "bắt vợ" theo hủ tục của người vùng cao, cảnh này được người dân quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Clip cho thấy bé gái bị Chơ liên tục kéo, giật tại nơi đông người. Dù phản kháng, bé gái vẫn bị nam thanh niên lôi đi mà mọi người xung quanh không can ngăn.

Hành vi trên của Chơ chỉ dừng lại khi một cán bộ công an xuất hiện, giải cứu bé gái. 

Quang Tuyền
Bình luận
vtcnews.vn