Người bán vé số ở TP.HCM được hỗ trợ 750 nghìn đồng

Tin tức 24h quaThứ Hai, 06/04/2020 11:45:07 +07:00
(VTC News) -

UBND TP.HCM vừa chấp nhận mức hỗ trợ 750 nghìn đồng cho mỗi người bán vé số mất việc trong 15 ngày tạm dừng phát hành vé số để chống dịch Covid-19.

Ngày 6/4, UBND TP.HCM cho biết, Chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận mức hỗ trợ này; kinh phí được lấy từ nguồn quỹ phòng chống dịch Covid-19 của thành phố.

Với mức hỗ trợ trên, trong 15 ngày không có việc làm do ngừng phát hành vé số, người bán vé số tại TP.HCM nhận được 50 nghìn đồng mỗi ngày. Tổng số tiền TP.HCM dự kiến chi cho khoản này là gần 9 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các quận, huyện rà soát, tổng hợp danh sách gửi Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM để sớm đưa tiền hỗ trợ đến tay người bán vé số.

Người bán vé số ở TP.HCM được hỗ trợ 750 nghìn đồng  - 1

Người bán vé số tại TP.HCM được hỗ trợ 750 nghìn đồng cho 15 ngày nghỉ việc.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, TP.HCM có 11.947 người bán vé số đang cư trú. Sở đề xuất thành phố hỗ trợ họ theo mức trên, kinh phí lấy từ Quỹ Vì người nghèo TP.HCM và quận, huyện. Tuy nhiên, sau khi xem xét, UBND TP.HCM quyết định chi từ nguồn Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 (khoảng 2.750 tỷ đồng được thông qua).

Trước đó, 600 nghìn người lao động gồm giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và nhóm trẻ cũng được nhận mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng do bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Video: Đo thân nhiệt người ra vào cửa ngõ TP.HCM

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn