Ngược ý Alex Ferguson, huyền thoại MU đổ lỗi cho De Gea

Thể thaoThứ Hai, 21/01/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Khác với ý của ông thầy cũ Alex Ferguson khi đổ lỗi lên đầu trọng tài, Gary Neville lại lý giải trận hòa của MU dưới một khía cạnh khác

(VTC News) - Khác với ý của ông thầy cũ Alex Ferguson khi đổ lỗi lên đầu trọng tài, Gary Neville lại lý giải trận hòa của MU dưới một khía cạnh khác.


Dẫn trước Tottenham tới tận những phút bù giờ, nhưng chỉ một phút lơi lỏng nơi hàng phòng ngự, MU đã đánh rơi chiến thắng tưởng chừng như đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Clint Demsey là người lập công, và người "trợ giúp" cho cầu thủ người Mỹ, theo Alex Ferguson là trợ lý trọng tài Simon Beck.

Gary Neville coi De Gea là nguyên nhân khiến MU mất điểm 

Theo ông già gân thì vị trợ lý này đã bỏ qua cho Quỷ đỏ một quả phạt đền mười mươi ở phút 63, sau khi Wayne Rooney bị trung vệ Steven Caulker phạm lỗi trong vòng cấm. Nếu đội bóng áo đỏ gia tăng được cách biệt, chắc chắn họ đã ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Tuy nhiên cậu học trò cũ của Sir Alex, đồng thời cũng là hậu vệ cánh phải lừng danh một thời của MU, Gary Neville lại lý giải dưới một khía canh khác. Theo huyền thoại của Quỷ đỏ thì lỗi lầm không đến từ những người cầm cân nảy mực, mà tới từ David De Gea.

Theo Neville, trong tình huống gỡ hòa của Tottenham, thủ thành người Tây Ban Nha đã ra vào vô cùng bất cẩn. Anh cho biết: "Đó là một thời điểm rất, rất quan trọng, và nếu bạn là một thủ môn hàng đầu, bạn sẽ không bao giờ làm như vậy bởi chỉ một sơ sẩy nhỏ, toàn đội sẽ phải trả giá".

Ý của vị trợ lý cho Roy Hodgson là trách cậu em De Gea, thay vì đấm bóng thật xa để giải nguy thì anh này lại chỉ phá bóng nửa vời và để bóng luẩn quẩn trong vòng cấm. "Một pha xử lý không an toàn chút nào", Gary Neville nhấn mạnh.

Còn nhớ, khi MU sở hữu Peter Schmeichel hay Edwin Van der Sar, những người phán đoán cũng như chọn điểm rơi cực tốt trong những pha bóng bổng, Quỷ đỏ hiếm khi phải chịu những bàn thua từ các pha tạt bóng đơn giản như của Assou-Ekotto.

Tất nhiên, đó chỉ là ý kiến của riêng Gary Neville, còn thực tế trên sân cũng khẳng định De Gea đã có một trận đấu tốt, trong đó đáng knhất là 2 lần chặn đứng các pha dứt điểm của Gareth Bale và Mousa Dembele



Giả Ngọc

Bình luận
vtcnews.vn