Ngược dòng ngoạn mục, Milan đánh chiếm ngôi đầu bảng

Thể thaoChủ Nhật, 12/02/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News)- Đội bóng thành Milan đã vươn lên ngôi đầu bảng sau thắng lợi 2-1 ngay trên sân của Udinese.

(VTC News)- Đội bóng thành Milan đã vươn lên ngôi đầu bảng sau thắng lợi 2-1 ngay trên sân của Udinese.

Đội khách AC Milan hành quân đến sân Friuli mà không thể có sự phục vụ của một loạt trụ cột như Ibrahimovic, Van Bommel (treo giò) hay Nesta, Aquilani, Boateng (chấn thương), cộng với thành tích yếu kém trong những trận đấu vừa qua nên không có gì khó hiểu khi các học trò của HLV Allegri trình diễn một bộ mặt nhạt nhòa trong những phút thi đấu đầu tiên. Các đợt lên bóng của đội bóng áo sọc đỏ đen thường dễ dàng bị hóa giải từ xa, trong khi hàng phòng ngự thường xuyên phải chịu sức ép rất lớn từ nhưng đợt tấn công của đội chủ nhà.

Di Natale vẫn nhả đạn đều đặn, và là nguồn cảm hứng cho lối chơi của Udinese. 

Phút 15, tiền vệ Isla nhận bóng bên ngoài vòng cấm địa và tung ra cú sút xa rất căng, nhưng bóng đi vọt xà ngang. Chỉ 5 phút sau đội chủ nhà đã có được bàn mở tỷ số với pha lập công đến từ một cái tên quen thuộc, tiền đạo Antonio Di Natale. Đội trưởng của Udinese đập nhả ăn ý với Fernandes ngoài vòng cấm địa trước khi ra chân dứt điểm cực nhanh, bóng đập chân 1 hậu vệ Milan bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Amelia.

Sau bàn thua, Milan tiếp tục thi đấu khá lúng túng và nếu Isla hay Domizzi nắn nót hơn trong những pha dứt điểm của mình, thủ môn Amelia đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Phút 35, đến lượt Di Natale bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho “Những chú ngựa vằn” khi cú sút ở tư thế cực kỳ trống trải của anh đi chệch cột dọc. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội chủ nhà.

Nhà ĐKVĐ đã gặp rất nhiều khó khăn trước Udinese. 

Sang đầu hiệp 2, các cầu thủ Milan thi đấu rất cố gắng, nhưng lối chơi của họ vẫn không được cải thiện nhiều, trong khi Udinese vẫn nắm quyền chủ động trên sân. Phút 63, lại là Di Natale volley từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc. Phút 66, HLV Allegri tung tiền đạo tân binh Maxi Lopez vào sân thay Nocerino để củng cố hàng công hòng tìm kiếm bàn san bằng tỷ số. Nhưng khi mà sự thay đổi người chưa kịp phát huy tác dụng, đội bóng áo sọc đỏ đen đã suýt phải trả giá sau tình huống phản công nguy hiểm của Udinese, rất may là Amelia đã xuất sắc đẩy bóng ra biên sau pha dứt điểm của Domizzi.

Tiền vệ người Italia chắc sẽ rất tiếc nuối với cơ hội bị bỏ lỡ của mình, bởi ngay sau đó, Milan đã có bàn gỡ hòa khi Maxi Lopez nhanh chân đệm bóng chính xác ngay trong vòng cấm, sau khi thủ môn Handanovic đẩy bóng ra từ cú dứt điểm hiếm hóc của El Shaarawy. Đây là pha lập công đầu tiên của tiền đạo người Argentina cho đội bóng chủ sân San Siro. Thật trớ trêu cho đội chủ nhà, bởi cứ sau khi họ bỏ lỡ 1 cơ hội, Milan lại có 1 bàn thắng ngay tức thì. Phút 85, Amero vuốt bóng ở tư thế thuận lợi ngay sát vòng cấm, nhưng bóng lại đi trúng vị trí của Amelia. Ngay sau đó, lại là Maxi Lopez đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để tiền đạo trẻ El Shaarawy đệm lòng chuẩn xác vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

2 tiền đạo Maxi Lopez và El Shaarawy góp công lớn trong chiến thắng của Milan. 

Những phút cuối trận, đội chủ nhà dồn toàn lực tấn công nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là cú sút rất căng của Abdi bị Amelia xuất sắc cản phá. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía Rossoneri và với kết quả này, thầy trò Allegri đã vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng với 2 điểm nhiều hơn Juventus, đội vừa nhận được tin sẽ phải hoãn trận đấu với Bologna do thời tiết xấu.

Đội hình thi đấu:
Udinese:
Handanovic; Benatia, Danilo, Domizzi; Basta, Isla (Pasquale 61), Pazienza (Torje 88), Fernandes, Armero; Abdi; Di Natale (Floro Flores 75)

Milan: Amelia; Abate, Mexes, Thiago Silva, Mesbah; Emanuelson, Ambrosini, Nocerino (Maxi Lopez 66); Seedorf; El Shaarawy, Robinho (Bonera 88)

Bàn thắng: Di Natale (19),  Maxi (77), El Shaarawy (85).


Hồng Vân

Bình luận
vtcnews.vn