Ngư phủ bị đồng nghiệp đánh rơi xuống biển mất tích ở Cà Mau

Pháp luậtThứ Năm, 21/03/2019 11:49:00 +07:00

Sau khi đâm một ngư phủ bị thương, Khánh ra trước mạn tàu thì bị ngư phủ khác đánh rơi xuống biển.

Ngày 21/3, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ đánh nhau trên biển khiến ngư phủ Nguyễn Quốc Khánh (28 tuổi, tỉnh ngụ Bến Tre) mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 14/3, tàu cá cá BT-93697 TS đang neo đậu cách đảo Hòn Khoai khoảng 88 hải lý về hướng Nam thì giữa ngư phủ Nguyễn Quốc Khánh và Huỳnh Văn Tùng (32 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Khánh đâm Tùng bị thương rồi ngồi trước mạn tàu. Lúc này, Nguyễn Văn Dương (27 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) dùng thanh sắt đánh Khánh rơi xuống biển.

Sau khi tìm kiếm nạn nhân nhưng không thấy, chiều 19/3, ông Đặng Văn Na (49 tuổi, ngụ xã Hòa Tây, huyện Ba Tri, Bến Tre) đến Đồn Biên phòng Sông Đốc trình báo vụ việc.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn