Ngu ngốc, mê muội sinh con thuận tự nhiên, 'tà đạo' đẩy con người đối mặt cái chết

Sức khỏeThứ Sáu, 16/03/2018 07:38:00 +07:00

Trào lưu sinh thuận tự nhiên phát triển rầm rộ thời gian gần đây, những tuyên truyền cổ súy cho sinh thuận tự nhiên không có bác sĩ trợ giúp, không cắt rốn cho con, không tiêm chủng được nhiều người ví như "tà giáo","tà đạo"...

Trước làn sóng bức xúc, kèm lẫn sự hoang mang của dư luận về tràolưu sinh thuận tự nhiên, bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) khẳng định: "Chúng tôi khuyến cáo trào lưu này không nên được tiếp tục thực hiện, vì có thể đem đến những nguy hiểm cho cả mẹ và bé".

Đồng thời, khuyến cáo từ bệnh viện Từ Dũ còn cho biết, trong trào lưu sinh con thuận tự nhiên đang trở nên rầm rộ, phía bệnh viện còn tiếp nhận một số sản phụ từ chối việc chích ngừa vắc xin cho các bé mới sinh.

"Gần đây, một số sản phụ không cho y tá tiêm chủng mở rộng cho các bé, nhất là vitamin K, đây là một loại vitamin nhằm giúp bảo vệ não đứa bé sau khi sinh, ngăn ngừa xuất huyết não.

Đây là quan điểm, thông tin vô cùng sai trái, chúng tôi không chấp nhận việc lan truyền đẻ tự nhiên tại nhà không cần bác sĩ, từ chối tiêm vắc xin cho các bé", bác sĩ Nhi cho biết.

Cảnh báo từ giới y khoa thế giới

Theo bác sĩ Nhi, từ xưa đến nay, việc sinh con tự nhiên rất được giới y khoa khuyến khích.

Tuy nhiên, sinh con thuận tự nhiên không có nghĩa là để người sản phụ được tự ý sinh một cách không được kiểm soát. Ngay từ khi mang thai, người mẹ vẫn phải đến bệnh viện để khám định kỳ với sự chăm sóc chu đáo về y tế.

DIỄN BIẾN CHÍNH SỰ VIỆC:

>> Bộ Y tế gửi văn bản đề nghị xử lý nghiêm những facebook tuyên truyền sinh con thuận theo tự nhiên

>> Bác sĩ cảnh báo: Trẻ có thể chết bởi hình thức sinh con thuận tự nhiên

>> Sinh con thuận tự nhiên: Mẹ chết vì kiệt sức, con chết ngạt chấn động mạng xã hội?

"Người mẹ có thể có những bệnh lý từ trước, trong lúc mang thai có thể làm cho bệnh lý đó càng nặng lên. Vì vậy, việc chăm sóc cho người mẹ sẽ chuẩn bị trước cho cuộc sinh, để các bác sĩ chẩn đoán nên sinh mổ hay sinh tự nhiên.

Hiện tại, trên mạng đang có khuynh hướng nghĩ rằng sinh tự nhiên có nghĩa là tự động cho cuộc sinh xảy ra, không cần sự hộ trợ của bác sĩ, để cho đứa bé chào đời sau đó bánh nhau đứa bé ra luôn, không cần cắt rốn bé sau sinh mà để rốn tự rụng, không tiêm vacxin cho trẻ sau sinh...

Những thông tin được truyền bá này, quay ngược lại những bài báo cáo trong y văn thế giới trước đây, chúng tôi tìm thấy nhiều thông tin về trào lưu "dị giáo" này và được giới y học ngày nay cảnh báo, khuyên cáo", bác sĩ Nhi nói.

Đầu tiên là vào năm 1974 tại Mỹ và Úc, bắt nguồn từ ý tưởng sinh con một cách nhẹ nhàng, thể hiện tình gắn bó của tình mẫu tử xuất hiện trào lưu liên sinh (lotus birth).

Theo đó, các bà mẹ chọn sinh con tại nhà, thay vì cắt rốn vào phút sau sinh, bà mẹ sẽ để bánh nhau nối liền với đứa trẻ. Sau đó đặt bánh nhau trong một loại túi đặc biệt, cho vào đó một chút muối hạt hoặc hoa lavender.

IMG_7909

 Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi chia sẻ về trào lưu sinh con thuận tự nhiên.

Tiếp theo, các bà mẹ sẽ thực hiện việc thay túi hằng ngày và giữ bánh nhau như thế cho đến khi tự phân hủy, dây rốn rụng tự nhiên khỏi cơ thể đứa bé. Thường thời gian cho việc này từ khoảng 3 - 10 ngày, thậm chí là 2 tuần.

Những người theo trào lưu này hình tượng hóa, tôn vinh bánh nhau như một biểu tượng của sự khởi nguồn dinh dưỡng đầu đời của đứa bé.

Trào lưu này phát triển, dấy lên và ngày càng phát triển rầm rộ tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong giới y khoa trên thế giới.

Đến năm 2008, Hiệp hội Sản phụ khoa Hoàng gia Anh đưa ra cảnh báo về trào lưu này, khẳng định chưa có nghiên cứu và bằng chứng khoa học nào chứng tỏ liên sinh có thể mang lại lợi ích cho trẻ sơ sinh, hơn nữa còn tăng cao nguy cơ nhiễm trùng cho trẻ.

Rầm rộ tuyên truyền sinh con thuận tự nhiên ở Việt Nam

Theo bác sĩ Nhi, những năm gần đây, rất nhiều thông tin về trào lưu sinh con tại nhà ở Việt Nam trở nên rầm rộ, nhưng không chính thống.

"Việc cắt rốn chậm vốn được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo và Bộ Y tế Việt Nam chủ trương áp dụng vì những lợi ích mà chậm kẹp cắt dây rốn mang lại cho bé.

Nhưng dường như các thai phụ tại nước ta lại hiểu nhầm ý này và thực hiện trào lưu liên sinh một cách phản khoa học", bác sĩ Nhi khẳng định.

Cũng theo bác sĩ Nhi, sau ca sinh thuận tự nhiên tại nhà ở Hưng Yên diễn ra tương đối nhẹ nhàng, không có bất trắc thì trào lưu này càng được cổ vũ, cổ súy nhiều hơn trên mạng xã hội và cả một số phương tiện truyền thông.

Tại Việt Nam có người cổ súy cho trào lưu này, khi có chuyên gia y khoa phân tích, chỉ ra điểm sai thì họ thể hiện sự chống đối.

"Chúng tôi chính thức nói rằng, việc sinh con thuận theo tự nhiên là không nên", bác sĩ Nhi khẳng định.

Lý giải về khuyến cáo trên, bác sĩ Nhi cho biết, sinh con thuận theo tự nhiên về mặt y khoa là việc hướng người phụ nữ chuyển dạ tự nhiên để sinh ngả âm đạo. Khi cuộc sinh diễn ra không được mới bắt buộc có sự can thiệp y khoa.

Video: Sản phụ đua nhau sinh con thuận tự nhiên tại nhà, bất chấp cảnh báo

Quá trình sinh con có nhiều nguy cơ không tiên lượng trước được cho cả mẹ và bé, ví dụ như sinh không được có thể dẫn tới vỡ tử cung. Nếu vỡ tử cung, đứa bé sẽ chết vì ngạt, mẹ thì bị băng huyết sau sinh

Ngoài ra, dù đứa bé sinh xong, người mẹ vẫn có nguy cơ bị băng huyết sau sinh, nếu không xử lý kịp thời, người mẹ có thể chết.

Đối với những người mẹ sinh lần đầu tiên mà không có sự hỗ trợ về mặt y tế thì có thể gây ra chấn thương dữ dội về tầng sinh môn, mà về mặt y khoa hay gọi là rách tầng sinh môn.

Ngoài ra, có thể rách luôn trực tràng, bọng đái, dẫn đến băng huyết và nhiễm trùng nặng cùng những biến chứng về trực tràng hoặc đường tiết niệu về sau.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn