Ngủ gật trên đường ray, bị tàu cán chết oan

Thời sựThứ Sáu, 06/01/2012 06:26:00 +07:00

(VTC News) – Đang ngồi trên đường ray, anh Sum lại ngủ gật không biết có đoàn tàu lao tới, nên đã bị đoàn tàu cán tử vong tại chỗ.

(VTC News) – Đang ngồi trên đường ray, anh Sum lại ngủ gật không biết có đoàn tàu lao tới, nên đã bị đoàn tàu cán tử vong tại chỗ.

Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 4/1, tại Km 509+100, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc khu Hoàn Lão - Phúc Tự (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.


Nạn nhân là Phan Văn Sum (SN 1983, trú tại địa phương).

Tai nạn xảy ra khi đoàn tàu TN2 đang chạy theo hướng Nam - Bắc, khi đến địa điểm trên thì anh Sum đang ngồi trên đường ray và không biết có đoàn tàu đang chạy tới. Anh Sum đã bị tàu cán vào người. 

Theo một số người dân, anh Sum đang đi chăn trâu, có thể trong khi cho trâu ăn, anh ngồi trên đường ray để trông trâu và ngủ gật nên đã dẫn đến hậu quả thương tâm trên.

Tâm Huyền
Bình luận
vtcnews.vn