Ngư dân trở về sau 12 ngày mất tích: 'Chúng tôi như được sinh ra lần nữa'

Thời sựThứ Bảy, 23/07/2022 14:39:00 +07:00
(VTC News) -

"Chúng tôi cảm thấy mình như được sinh ra lần thứ hai" là câu nói của một ngư dân Bình Thuận gặp nạn khi được lực lượng chức năng tiếp nhận và đưa lên tàu để trở về.

Video: Tàu Hải quân 466 đưa các ngư dân lên tàu, động viên và chăm sóc

Khoảng 22h ngày 22/7, tàu Hải quân 466 tiếp cận được tàu hàng Buffalo để tiếp nhận 5 ngư dân Bình Thuận mất tích sau sự cố chìm tàu cá. Sau gần 1 giờ, 5 ngư dân đã được chuyển tàu an toàn. Họ đang trong hình trình trở về đất liền và dự kiến về đến vịnh Cam Ranh tối nay. 

Trên tàu 466, sau khi được ăn uống, một thuyền viên vừa thoát nạn chia sẻ với lực lượng Hải quân: "Hơn nhiều ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi cảm thấy rất tuyệt vọng, nghĩ rằng khả năng sống chắc không còn. Khi được tàu hàng cứu vớt, chúng tôi cảm thấy như được sinh ra lần thứ hai".

Ngư dân trở về sau 12 ngày mất tích: 'Chúng tôi như được sinh ra lần nữa' - 1

Các ngư dân di chuyển lên tàu Hải quân 466.

Ngư dân trở về sau 12 ngày mất tích: 'Chúng tôi như được sinh ra lần nữa' - 2

Các ngư dân gặp nạn được ăn cháo sau nhiều ngày nhịn đói.

5 thuyền viên được đưa lên tàu Hải quân 466 gồm Bùi Văn Toàn (sinh năm 1972, trú khu phố 3, phường Phú Tài, TP Phan Thiết), Nguyễn Văn Mỹ (sinh năm 1964, trú thôn Tiến Thạnh, xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết), Bùi Văn Vinh (sinh năm 1980, trú huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), Lê Văn Dũng (sinh năm 1986, trú khu phố 8, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết) và Nguyễn Thành La (sinh năm 1982, trú phường Phú Tài, TP Phan Thiết).

Trước đó, trưa 22/7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III nhận điện thoại trực tiếp từ thuyền trưởng tàu Buffalo báo tin cứu được 5 ngư dân gặp nạn của tàu cá BTh 97478-TS.

Tàu Buffalo đang trên hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc, họ phát hiện 5 ngư dân Bình Thuận trên thuyền thúng chai đang trôi dạt tại vị trí cách Nha Trang khoảng 214 hải lý về phía Đông. Ông Nguyễn Thành La, một trong các thuyền viên được cứu, cho biết trên thuyền thúng chai trước đó có 8 người, nhưng 3 người đã chết, thi thể được thả xuống biển.

Chiều 21/7, tàu Cảnh sát biển 7011, thuộc Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đưa được 4 ngư dân tàu BTh 97478-TS (được tàu của ngư dân Bình Định cứu) về đất liền.

Thiện Tâm
Bình luận
vtcnews.vn