Ngư dân tìm thấy tàu sắt không người lái trôi trên Biển Đông

Thời sựThứ Năm, 17/11/2016 07:55:00 +07:00

Ngư dân tại tỉnh Bình Thuận bất ngờ phát hiện tàu lạ đang trôi trên mặt biển nhưng không có người và tàu có ghi dòng chữ nước ngoài.

Chiều 16/11, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị nhận được thông báo của ngư dân thị xã La Gi về việc phát hiện con tàu sắt rất lớn đang trôi tại Biển Đông (vị trí cách La Gi khoảng 157 hải lý).

IMG_0223

Ảnh minh hoạ

Theo đó, sáng 15/11, anh Hoàng Ngọc Cương là thuyền trưởng của tàu cá mang số hiệu BTh - 97947 TS và anh Hoàng Ngọc Thu làm thuyền trưởng của tàu BTh-97859 TS phát hiện một con tàu lớn cách vùng biển cảng La Gi khoảng 157 hải lý.

 "Con tàu này dài khoảng 40m, rộng 10m, tàu ghi chữ nước ngoài và không treo cờ quốc gia nào. Chúng tôi đã lên tàu kiểm tra nhưng không có người. Tuy nhiên, những ánh đèn trên boong tàu vẫn sáng, một số vật dụng sinh hoạt trên tàu vẫn đang hoạt động", một ngư dân nói.

Được biết, sau đó các ngư dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Hiện, con tàu đã được ngư dân địa phương đưa vào đậu tại khu vực Hòn Bà (La Gi) và làm rõ sự việc.

Video: Vụ nổ bí mật của tàu ngầm hạt nhân

Kính Cận
Bình luận