Ngư dân Nghệ An bị đau ruột thừa, may mắn được đưa vào bờ cấp cứu

Thời sựThứ Hai, 15/01/2018 18:15:00 +07:00

Một ngư dân Nghệ An bị đau bụng dữ dội khi đang đánh bắt hải sản ngoài khơi được lực lượng bộ đội biên phòng đưa vào bờ cấp cứu kịp thời.

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết khoảng gần 8h ngày 15/1, đơn vị này nhận được tín hiệu đề nghị cứu hộ từ thuyền trưởng Hoàng Văn Tuấn, tàu NA 90535 TS.

bna_image_1814191_1512018

Ngư dân Hồ Văn Hiếu được đưa vào bờ cấp cứu kịp thời.

Theo đó, khi tàu đang khai thác tại vùng biển cách bến Lạch Cờn khoảng 20 hải lý, ngư dân Hồ Văn Hiếu (SN 1981, ở khối Quyết Tiến, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) bị đau bụng dữ dội, cần cấp cứu.

Ngay lập tức, lực lượng biên phòng điều động 1 ca nô và 4 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng tiếp cận tàu cá có ngư dân bị đau bụng.

Đến khoảng 9h cùng ngày, ngư dân Hồ Văn Hiếu được đưa vào đất liền để khám sơ cấp cứu. Sau đó, anh Hiếu được chuyển lên bệnh viện tuyến trên trong tình trạng đau bụng dữ dội.

PHAN SÁNG
Bình luận
vtcnews.vn