Ngư dân miền Trung khẩn cấp vào bờ tránh bão

Thời sựThứ Hai, 22/06/2015 07:22:00 +07:00

Thông tin từ Sở NN và PTNT các tỉnh thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, bão xuất hiện bất ngờ nên tàu cá ngư dân miền Trung nhanh chóng di chuyển về bờ

(VTC News) - Bão số 1 xuất hiện bất ngờ nên tàu cá ngư dân miền Trung nhanh chóng di chuyển về bờ ngay khi nhận được thông báo bão trên biển.

Chiều 21/6, Sở NN & PTNT Quảng Nam cho biết, toàn bộ tàu cá và ngư dân địa phương đã nhận được tin báo bão số 1 và đang di chuyển vào bờ và các nơi tránh trú an toàn. Một số phương tiện di chuyển vào bờ, số còn lại di chuyển nhanh ra khỏi vùng tâm bão để tiếp tục hành nghề.

ngư dân, tránh bão, miền Trung, khẩn trương, về bờ, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
Ngư dân nhanh chóng về âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) tránh trú bão 
Cùng ngày, Sở NN & PTNT Đà Nẵng cũng cho biết đã có thông báo bão đến tất cả các tàu thuyền của địa phương đang hoạt động ngoài biển. Tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng), lượng phương tiện tàu thuyền lớn nhỏ đã về neo đậu tránh bão gần kín âu thuyền.

"Ngay sau khi nhận được tin báo bão, ngư dân chúng tôi đã cho tàu về âu thuyền Thọ Quang neo đậu. Mặc dù vừa ra khơi nhưng để tránh thiệt hại, nhiều ngư dân đã về bờ tránh trú", một ngư dân Quảng Ngãi chia sẻ.


Thông tin từ Bộ đội biên phòng Đà Nẵng, Đà Nẵng còn hơn 250 tàu với hơn 1.800 lao động vẫn ở ngoài khơi và đang nhanh chóng di chuyển về bờ tránh bão.

ngư dân, tránh bão, miền Trung, khẩn trương, về bờ, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
Tàu thuyền về âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) để tránh trú bão một đông hơn 
Tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), do nhận tin báo bão khẩn cấp nên phương tiện tàu cá đã tập trung về đảo để neo đậu, tránh trú gây khó khăn cho nhiều tàu du lịch đến và đi tại đảo.

"Do ảnh hưởng của bão, sóng to, kèm gió lớn nên BQL Cảng Lý Sơn quyết định di dời nơi neo đậu, đón trả khách từ Cầu Cảng Lý Sơn về Vũng neo đậu tàu thuyền. Tuy nhiên, do hàng trăm tàu cá vào đây tránh bão nên cản trở việc cập bến của tàu chở khách. Khách muốn xuống tàu rời đảo phải vượt qua hàng chục tàu cá nằm neo đậu sát cảng nên nguy hiểm đến tính mạng", ông Huỳnh Công Trí, Giám đốc BQL Cảng Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết.


Cũng theo BQL Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn, vì thời tiết báo bão nên hầu hết tàu cá của ngư dân đã vào đây neo đậu an toàn.

Trước đó sáng 21/6, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận yêu cầu thông báo cho tàu thuyền ngoài khơi biết diễn của bão để chủ động thoát ra, hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

ngư dân, tránh bão, miền Trung, khẩn trương, về bờ, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
Tại Lý Sơn (Quảng Ngãi), tàu thuyền cũng tấp nập về đảo tránh bão 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, hồi 16 giờ ngày 21/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là khoảng từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3–5 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Video: Cứu hộ Việt Nam cứu ngư dân gặp nạn


Bửu Lân-Văn Mịnh

Bình luận
vtcnews.vn