Ngư dân miền Tây bắt được cá nặng 150 kg trên sông Cổ Chiên

Thời sựThứ Tư, 15/05/2019 13:41:00 +07:00

Con cá có màu đen huyền, nặng khoảng 150 kg, dài khoảng 2,3m, bên trong miệng không có răng, đầu tròn, phía đỉnh đầu có một cái lỗ nhỏ.

Sáng 15/5, rất đông người dân đã kéo đến nhà ông Phan Văn Thái (49 tuổi, ngụ ấp Phụng Đức A, xã Phú Phụng huyện Chợ Lách, Bến Tre) để tận mắt xem con cá lạ nặng khoảng 150kg mà vợ chồng ông Thái bắt được trên sông Cổ Chiên vào rạng sáng cùng ngày.

ngu-dan-mien-tay-bat-duoc-ca-la-hinh3

 

ngu-dan-mien-tay-bat-duoc-ca-la-hinh2 3

 

Theo quan sát, con cá có màu đen huyền, dài khoảng 2,3m, bên trong miệng không có răng, đầu tròn, phía đỉnh đầu có một cái lỗ nhỏ.

ngu-dan-mien-tay-bat-duoc-ca-la

 

Ông Thái cho biết, khoảng 2h cùng ngày, trong lúc cùng vợ đi đánh cá trên sông Cổ Chiên (đoạn gần cầu Cổ Chiên), ông Thái thấy lưới động mạnh nên kiểm tra thì phát hiện dính con cá rất lớn và dài.

Do không đem lên ghe được nên ông cùng vợ cột lưới lại kéo về nhà rồi nhờ những người xung quanh kéo lên bờ giúp.

“Khi mở ra thì không biết cá gì, người thì nói giống cá ông, người thì nói giống cá heo, do con cá chết nên phải ướp nước đá để đó. Ai mua thì tôi bán chứ chưa dám làm thịt”, ông Thái nói.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn