Ngư dân Lý Sơn chính thức sở hữu tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ thép

Thời sựThứ Hai, 23/11/2015 06:34:00 +07:00

Một chiếc tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ thép đã được đóng mới và bàn giao cho ngư dân Lý Sơn.

(VTC News) - Một chiếc tàu dịch vụ hậu cần nghề cávỏ thép đã được đóng mới và bàn giao cho ngư dân Lý Sơn.

Chiều 21/11, tại Vũng neo trú tàu thuyền, doanh nghiệp xăng dầu Nhiên Phường phối hợp với Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Nha Trang tổ chức lễ bàn giao tàu dịch vụ hậu cần nghề cávỏ thép cho ngư dân Lý Sơn.

Tham dự lễ bàn giao có đại diện UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở NN&PTNT tỉnh; Ngân hàng BIDV Quảng Ngãi và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn.

Bàn giao, tàu dịch vụ hậu cần, nghề cá, vỏ thép, ngư dân Lý Sơn
Tàu hậu cần vỏ thép mang số hiệu QNg 96707 TS mang tên Tiên Tri 07 đã được bàn giao cho ngư dân Quảng Ngãi

Theo đó, con tàu mang số hiệu QNg 96707 TS của doanh nghiệp Nhiên Phường (xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) có chiều dài 26m, rộng 6,5m được trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại với kinh phí trên 10 tỷ đồng.

Tàu có vận tốc 11 hải lý/giờ, hoạt động liên tục trên biển trong thời gian 30 ngày, có thể thu mua 30 tấn hải sản và mang theo 1.000m3 dầu, trên 5.000m3 nước ngọt, lương thực, thực phẩm cung cấp cho tàu cá đánh bắt xa bờ trên ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Được biết, đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt vay vốn đóng mới cho 54 tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ; trong số này hiện có 18 tàu đang đóng mới, 6 tàu đã đóng hoàn thành, trong đó huyện Lý Sơn có 3 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá được đóng mới, các tàu này sẽ bàn giao và đi vào hoạt động trong năm 2015.

Mịnh Văn
Bình luận
vtcnews.vn