Ngư dân Đà Nẵng hạ thủy một trong số tàu hậu cần lớn nhất miền Trung

Thời sựThứ Tư, 14/05/2014 04:45:00 +07:00

(VTC News) - Một trong số tàu hậu cần nghề cá lớn nhất miền Trung vừa được hạ thủy, góp phần làm công tác hậu cần giúp ngư dân bám biển lâu hơn.

(VTC News) - Một trong số tàu hậu cần nghề cá lớn nhất miền Trung vừa được hạ thủy, góp phần làm công tác hậu cần giúp ngư dân bám biển lâu hơn.



Sáng 14/5, Sở NN&PTNT Đà Nẵng, Hội Nông dân TP, Hội Nông dân Thuận Phước và gia đình ông Trần Toàn, Tổ nghề cá vùng khơi số 1 vui mừng làm lễ hạ thủy tàu hậu cần nghề cá mới.

Theo đó, đây là 1 trong 5 chiếc tàu hậu cần nghề cá lớn nhất miền Trung, thuộc tổ đội nghề cá vùng khơi số 1 mang số hiệu DNa 90611TS do gia đình ông Trần Toàn (Đà Nẵng) làm chủ.
ngư dân, tàu cá, Đà Nẵng, hậu cần, bám biển, vươn khơi
Sáng 14/5, Sở NN&PTNT Đà Nẵng, Hội Nông dân TP, Hội Nông dân Thuận Phước và gia đình ông Trần Toàn, Tổ nghề cá vùng khơi số 1 làm lễ hạ thủy tàu hậu cần nghề cá mới. 

Tàu có công suất 850CV, dài 24m, rộng 5,4m có thể tải khoảng 70 tấn hàng hóa các loại. Tàu được đóng trong thời gian 1,5 tháng với kinh phí khoảng 3,2 tỷ đồng.


>>> Xem video "Sẽ mít-tinh trên biển để phản đối Trung Quốc":


Dự kiến tàu sẽ ra khơi và cung cấp những chuyến hàng đầu tiên cho ngư dân trên biển, cũng như thu mua hải sản, góp phần nâng cao chất lượng hải sản sau đánh bắt của ngư dân miền Trung.
ngư dân, tàu cá, Đà Nẵng, hậu cần, bám biển, vươn khơi
Tàu có công suất 850CV, dài 24m, rộng 5,4m có thể tải khoảng 70 tấn hàng hóa các loại 

Việc hạ thủy chiếc tàu có ý nghĩa quan trọng trong việc cung ứng hậu cần để ngư dân bám biển lâu hơn, xa hơn. Đặc biệt là góp phần để ngư dân bám biển, giữ ngư trường.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn