Ngư dân Bình Định chết do đột quỵ trên biển

Thời sựThứ Ba, 17/12/2019 19:26:00 +07:00

Tàu cá đang di chuyển trên biển thì ông Thương bị đột quỵ và chết, hiện thi thể ngư dân này đang được đưa vào đất liền.

Chiều 17/12, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, thi thể ngư dân Trương Thương (58 tuổi, ngụ xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đang được tàu cá BĐ - 95819 TS đưa về đất liền.

Trước đó, khoảng 7h ngày 16/12, tàu cá BĐ - 95819 TS do ông Ngô Thanh Phong (ngụ xã Tam Quan Nam) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang đi trên biển thì ông Thương bị đột quỵ và ngất đi. Đến 8h45 cùng ngày thì ông Thương chết.

ngu-dan-dot-quy-tren-bien

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, tàu cá BĐ - 98589 TS của ông Bùi Hữu Công (ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) cũng bị hỏng máy, thả trôi tại vùng biển cách đất liền tỉnh Phú Yên 44 hải lý về phía Đông từ ngày 13/12 đến nay, trên tàu có tới 5 người.

Trước sự việc này, Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh Bình Định, Chi cục Thủy sản tỉnh, Phòng Kinh tế huyện Hoài Nhơn đang phối hợp với gia đình chủ tàu cố gắng duy trì liên lạc, kêu gọi các tàu trong tổ đội và các tàu hoạt động trong khu vực hỗ trợ tàu cá BĐ - 98589 TS và các ngư dân trên tàu này.

HIỀN MAI - BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn