Ngư dân bị bắn chết ở Trường Sa: Xác định tọa độ tàu cá

Thời sựThứ Ba, 01/12/2015 07:45:00 +07:00

Ngư dân bị bắn chết ở Trường Sa, đã xác định toạ độ tàu cá khi bị tấn công. Theo đó, tàu đang đánh bắt trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Chiếu theo toạ độ trên bản đồ thì tàu cá QNg 95861 bị kẻ lạ tấn công, bắn chết một ngư dân khi đang đánh bắt trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Tối 30/11, ông Nguyễn Thanh Nam, phụ trách đài trực canh cộng đồng xã Bình Châu (Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết: Sớm nhất, vào khoảng 4h sáng ngày mai (1/12) tàu cá QNg 95861 chở thi thể ông Trương Đình Bảy (1970, trú tại thôn An Hải, xã Bình Châu) bị bắn chết ở Trường Sa cùng 13 ngư dân khác sẽ cập cảng Sa Kỳ.
Bà Mai Thị Long (vợ ông Trương Đình Bảy bị bắn chết ở Trường Sa) suy sụp sau khi hay tin chồng bị bắn chết.
Bà Mai Thị Long (vợ ông Trương Đình Bảy bị bắn chết ở Trường Sa) suy sụp sau khi hay tin chồng bị bắn chết. 
Theo ông Nam, từ chiều tối ngày 26/11, khi nhận được thông tin tàu cá QNg 95861 báo tin một ngư dân bị bắn chết ở Trường Sa, cho đến chiều 30/11, ông thường xuyên liên lạc với anh em tàu cá để hỏi thăm tình hình.

Đến chiều tối 30/11, tàu QNg 95861 cách cảng Sa Kỳ khoảng 40 – 50 hải lý. Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi, nên tàu chỉ có thể tốc độ khoảng 4 – 6 hải lý/giờ. Nếu thuận lợi, dự kiến sớm nhất khoảng 4h sáng mai tàu mới về đến cảng.


Ông Nguyễn Thanh Nam là người sắm icom và tình nguyện trực tổng đài icom cho 240 tàu cá của nghiệp đoàn nghề cá Bình Châu. Và là người nhận tiếp nhận thông tin đầu tiên từ tàu cá QNg 95861 từ Trường Sa thông báo bị tàu nước ngoài bắn chết ngư dân của Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ông Nam đã thông báo cho chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá Bình Châu, UBND xã Bình Châu, ghi nhận thông tin giúp nghiệp đoàn và UBND xã làm báo cáo gửi cơ quan chức năng về vụ việc. Theo ông Nam, chiếu theo tọa độ tàu QNg 95861 bị tàu cá nước ngoài tấn công trên bản đồ thì vùng biển ngư dân đánh bắt thuộc chủ quyền biển Việt Nam.


Theo ông Nam, chiếu theo tọa độ tàu QNg 95861 bị tàu cá nước ngoài tấn công trên bản đồ thì vùng biển ngư dân đánh bắt thuộc chủ quyền biển Việt Nam.
Ông Nguyễn Thanh Nam, người bỏ tiền mua hệ thông icom và tình nguyện trực canh cho ngư dân nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu. Ông Nam cho biết: do icom công suất nhỏ nên chỉ có thể liên lạc với ngư dân trên biển trong điều kiện bình thường, bão gió không bắt được sóng. Ước mơ của ông Nam là có được icom công suất lớn hơn để phục bà con ngư dân tốt hơn.
Ông Nguyễn Thanh Nam, người bỏ tiền mua hệ thông icom và tình nguyện trực canh cho ngư dân nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu.
Như đã đưa tin, ông Trương Đình Bảy (1970, trú tại thôn An Hải, xã Bình Châu) thuyền viên tàu cá QNg 95861 khi đang hành nghề đánh bắt hải sản tại vùng biển có tọa độ: 9 o 21’506’ N – 115o 27’790’E thì bị hai chiếc ghe (chưa rõ nước nào) trên ghe có 8 người và 2 khẩu súng áp sát.

Ông Bảy bị bắn chết ngay trên tàu. Sau khi xảy ra sự việc, thuyền trưởng Bùi Văn Cu cho tàu chạy về đảo Đá Nam (Trường Sa) báo cáo sự việc, rồi cho tàu vào bờ.


Ông Phùng Bá Vương, Phó chủ tịch UBND xã Bình Châu cho biết: ngày 30/11 UBND xã nhận được đơn của ông Trương Đình Huynh báo cáo nội dung sự việc ông Trương Đình Bảy bị bắn chết và đang trên đường về cảng Sa Kỳ.

Hiện nay, Công an xã đang phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng tiếp tục điều tra xác minh và làm rõ nội dung vụ việc khi phương tiện vào bờ.


Video: Tàu Hải cảnh Trung Quốc vây tàu cá Việt Nam bị nạn
Bình luận
vtcnews.vn