Ngôi trường ở Nghệ An có 16 lớp học mang tên các hòn đảo

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 30/12/2019 17:34:52 +07:00
(VTC News) -

Các lớp học ở THCS Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn được gắn với tên gọi những hòn đảo như Sơn Ca, Sinh Tồn,

Nhằm nâng cao sự hiểu biết cho các em về các hòn đảo, mỗi lớp học tại THCS Kim Liên đều được gắn với tên hòn đảo như: Chi đội đảo Trường Sa, chi đội đảo Hoàng Sa, chi đội đảo Sinh Tồn, chi đội đảo Sơn Ca, Tốc Tan, Cô Lin…

Thầy Nguyễn Vương Linh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ban đầu trường ghi tên 16 hòn đảo của Tổ quốc sau đó để các lớp tự bốc thăm. Lớp nào bốc thăm trúng tên hòn đảo nào thì sẽ gắn với tên Chi đội đảo đó.

 

Ngôi trường ở Nghệ An có 16 lớp học mang tên các hòn đảo - 1

Các em học sinh ở lớp Đảo Tốc Tan.

Cô giáo chủ nhiệm sẽ giúp các em tìm hiểu thông tin về hòn đảo đó ở vị trí nào trên bản đồ, tọa độ bao nhiêu, ý nghĩa về hòn đảo đó như thế nào….Thông qua đó, các em trong lớp sẽ có kiến thức về lịch sử, địa lý của các hòn đảo trong quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Bên cạnh đó, ngay giữa sân trường THCS Kim Liên, trường cho xây dựng cột mốc Đảo Trường Sa cao 4,9m. Cột mốc chủ quyền Trường Sa được xây dựng, hoàn thành trong năm học 2015-2016. Tổng chi phí xây dựng hơn 40 triệu đồng. Số tiền này là do các thầy cô trong trường và các em học sinh trong trường tự quyên góp.

Ngôi trường ở Nghệ An có 16 lớp học mang tên các hòn đảo - 2

Cột mốc chủ quyền Trường Sa cao 4,9m trong sân Trường THCS Kim Liên

 

Mỗi em học sinh đóng góp 5-10 nghìn đồng, mỗi thầy cô đóng góp vài trăm ngàn đồng. Sau đó kêu gọi tài trợ từ những em học sinh cũ của trường hỗ trợ.

Một số hình ảnh lớp học trường THCS Kim Liên mang tên các hòn đảo:

Ngôi trường ở Nghệ An có 16 lớp học mang tên các hòn đảo - 3

Lớp học "Đảo Hoàng Sa".

Ngôi trường ở Nghệ An có 16 lớp học mang tên các hòn đảo - 4

Lớp "Đảo Đá Tây".

Ngôi trường ở Nghệ An có 16 lớp học mang tên các hòn đảo - 5

Lớp  "Đảo Sơn Ca".

Ngôi trường ở Nghệ An có 16 lớp học mang tên các hòn đảo - 6

Đảo Tiên Nữ gắn với lớp học của nhà trường.

Ngôi trường ở Nghệ An có 16 lớp học mang tên các hòn đảo - 7

Cô giáo và học sinh lớp Đảo Sinh Tồn rất tự hào khi được học ở lớp được gắn tên của một hòn đảo của Tổ quốc.

Ngôi trường ở Nghệ An có 16 lớp học mang tên các hòn đảo - 8

Lớp "Đảo Đá Tây".

 

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn