Ngồi trên đường ray, người đàn ông bị tàu hỏa đâm kéo lê 70m

Thời sựChủ Nhật, 28/01/2018 08:09:00 +07:00

Đang ngồi trên đường ray, anh Sơn bị tàu khách SE5 chạy hướng từ Hà Nội vào TP.HCM đâm trúng và kéo lê nạn nhân hơn 70m.

Vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13h ngày 27/1, tại Km 1416 + 939 đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua địa phận thị trấn Phước Dân (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) làm một người tử vong tại chỗ.

ttxvn_hientruongtainan

 Lực lượng chức năng và người dân địa phương đưa thi thể anh Sơn vào để khám nghiệm tử thi. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Người dân địa phương cho biết, vào thời điểm trên, anh Trần Ngọc Sơn (sinh năm 1992, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước) đang ngồi trên đường ray thì bị tàu khách SE5 chạy hướng từ Hà Nội vào TP.HCM đâm trúng và kéo lê nạn nhân hơn 70 mét. Cú đâm mạnh khiến anh Sơn không qua khỏi.

Nhận được tin báo, công an huyện Ninh Phước cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn cho tàu khách SE5 tiếp tục lộ trình. Theo người dân địa phương, anh Sơn có dấu hiệu về thần kinh hiện đang được điều trị, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Đến hơn 16h cùng ngày, công tác khám nghiệm tử thi hoàn tất, thi thể anh Sơn được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Vietnam+)
Bình luận