Ngôi sao Việt kiều đầu tiên được HLV Park Hang Seo sang châu Âu theo dõi là ai?

Thể thaoThứ Sáu, 03/05/2019 18:24:00 +07:00

Alexander Đặng là cầu thủ đầu tiên được HLV Park Hang Seo đến tận nơi theo dõi trong chuyến đi châu Âu lần này.

Theo kế hoạch vừa tiết lộ với truyền thông Việt Nam, HLV Park Hang Seo sẽ lên đường sang châu Âu trực tiếp theo dõi và đánh giá các cầu thủ Việt kiều là Filip Nguyễn, Alexander Đặng, Kelvin Bùi và Jason Pendant. Gương mặt đầu tiên trong bản danh sách được HLV người Hàn Quốc "xem giò" sẽ là Alexander Đặng.

Ngày mai (4/5) HLV Park Hang Seo sẽ đến Na Uy theo dõi tiền đạo 29 tuổi thi đấu cho CLB Nest Sotra trong trận gặp Sandefjord ở giải hạng hai của nước này. Sau đó HLV trưởng của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam cùng đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tiếp xúc với gia đình Alexander Đặng.

Đây sẽ là cuộc gặp gỡ rất quan trọng để kết nối giữa Alexander Đặng và đội tuyển Việt Nam, giúp HLV Park Hang Seo và VFF xác định xem cầu thủ Việt kiều này có mong muốn trở về phục vụ quê hương hay không. Chỉ khi nào Alexander Đặng có ý định như vậy và sẵn sàng làm các thủ tục lấy quốc tịch Việt Nam, những bước tiếp theo để triệu tập anh lên ĐTQG mới được thực hiện.

alexander dang

 HLV Park Hang Seo và VFF sẽ liên hệ với Alexander Đặng. 

Cầu thủ sinh năm 1990 có bố người Việt Nam, mẹ người Na Uy (anh đang mang quốc tịch quê mẹ). Tên tiếng Việt của Alexander Đặng là Trường. Tiền đạo này hiện đang khoác áo CLB Nest Sotra ở giải hạng nhì Na Uy, là chân sút chủ lực của đội bóng và có thể là cái tên được HLV Park Hang Seo chú ý nhất trong chuyến đi châu Âu sắp tới. 

Thông qua các phương tiện truyền thông, Alexander Đặng từng bày tỏ mong muốn được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Anh cho biết sẵn sàng trở về V-League thi đấu nếu có cơ hội. Điểm nổi bật ở Alexander Đặng là thể hình rất lý tưởng cho vị trí trung phong. Anh cao trên 1m80 và có vóc người khá dày, khả năng tranh chấp và tì đè rất tốt.

Mùa giải 2018, Alexander Đặng ghi 13 bàn sau 30 trận cho Nest Sotra, góp phần quan trọng giúp đội bóng này giành quyền thăng hạng. Anh đã chơi 5 trận ở mùa giải 2019 của giải hạng nhì Na Uy và có 2 bàn thắng.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn