Ngôi sao nào sáng cửa giành ngôi Vua phá lưới World Cup 2018?

World Cup 2018Thứ Tư, 13/06/2018 16:47:00 +07:00

Ronaldo, Messi, Neymar, Salah hay Lewandowski ... là những ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2018.

Lionel Messi (Argentina)

Với Lionel Messi, việc giành được danh hiệu Vua phá lưới có lẽ không quan trọng bằng việc đội tuyển Argentina của anh có thể tiến sâu như thế nào tại World Cup 2018. Tiền đạo 32 tuổi đến nước Nga với hành trang là 45 bàn thắng 54 trận đấu cho Barcelona trong mùa giải vừa rồi. 

vpl-1

 

Ngoài ra, anh còn là niềm hy vọng số một trên hàng công của Argentina vào thời điểm hiện tại. Đội bóng xứ sở Tango sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup với trận đấu trước Iceland và sau đó là Croatia, Nigeria. 

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Trong khoảng 1 thập kỷ vừa qua, Ronaldo là đối trọng lớn nhất của Messi trong làng bóng đá thế giới. Cầu thủ người Bồ Đào Nha hiện tại có lối chơi thực dụng hơn và chủ yếu nổi bật trong vai trò tiền đạo mục tiêu.

vpl-2

 

Ngoài ra, với việc cả Ronaldo và Messi đều đã qua ngưỡng 30 tuổi, nếu ai giành chiếc cúp năm nay, họ cũng coi như chấm dứt tranh cãi ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, tồn tại suốt một thập kỷ qua.

Antoine Griezmann (Pháp)

29 bàn thắng sau 49 lần ra sân trong mùa giải năm ngoái cho Atletico Madrid là những gì tiền đạo người Phap đã thể hiện. 

vpl-3 3

 

Ở đội tuyển Pháp, vị trí của Antoine Griezmann là bất khả xâm phạm và chắc chắn, anh đá như thế nào trong World Cup sẽ quyết định vận mệnh của đội tuyển Pháp. 

Neymar (Brazil)

Ngày Neymar đổ gục trên sân cỏ và phải rời sân bằng cáng trong trận đấu tại Ligue 1, hàng triệu người hâm mộ bóng đá Brazil đã nhớ về bóng ma World Cup 2014 khi Neymar cũng chấn thương và Brazil thúc thủ 1-7 trước đội tuyển Đức.

vpl-4 4

 

Tuy nhiên, sau 2 tháng dưỡng thương, tiền đạo 26 tuổi đã trở lại và ghi bàn liên tục trong 2 trận giao hữu vừa qua, đồng thời thể hiện với giới chuyên môn rằng anh sẵn sàng cho việc tỏa sáng tại World Cup 2018. 

Harry Kane (Đội tuyển Anh)

Một mùa giải thành công, một bản hợp đồng mới và một vị trí chính thức trên hàng công của đội tuyển Anh là những gì Harry Kane đã có trong thời gian vừa qua. Mọi thứ đã ổn định và chỉ còn chờ những bàn thắng đến với anh tại World Cup 2018. 

vpl-5 5

 

Đội tuyển Anh sẽ kỳ vọng rất nhiều vào trung phong 25 tuổi và HLV Gareth Southgate thậm chí còn xây dựng một lối chơi xung quanh anh. 

Romelu Lukaku (Đổi tuyển Bỉ)

27 bàn thắng sau 51 lần ra sân trong màu áo Man Utd trong mùa giải vừa qua đã chứng tỏ khả năng tuyệt vời của Romelu Lukaku. Thiếu vắng anh trong những trận đấu cuối cùng của mùa giải, MU thi đấu chệch choạc và đánh mất chức vô địch FA Cup vào tay Chelsea. 

vpl-6 6

 

Đến World Cup với đội tuyển Bỉ hùng mạnh, nếu biết cách phối hợp tốt với các vệ tinh xung quanh như Eden Hazard, Kevin De Bruyne ..., Lukaku sẽ có nhiều cơ hội trở thành Vua phá lưới World Cup 2018.

Robert Lewandowski (Ba Lan) 

Robert Lewandowski là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay và là sự thèm khát của nhiều đội bóng như MU, Real Madrid.

vpl-7 11

 

Và tất nhiên, Robert Lewandowski là niềm hy vọng số 1 của Ba Lan tại World Cup 2018 sau khi đã “gồng gánh” đội bóng quê nhà tới Nga với 16 pha lập công ở vòng loại. Cơ hội tiến sâu của "đại bàng trắng" phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của Robert Lewandowski.

Timo Werner (Đội tuyển Đức)

vpl-8 9

 

Đội tuyển Đức có truyền thống thi đấu tốt tại các kỳ World Cup và họ cũng có trong đội hình một tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất, đó là Miloslav Klose. Năm nay, Timo Werner nổi lên là tiền đạo số một của Cỗ xe tăng Đức và được trực tiếp Klose truyền dạy. 

Mohamed Salah (Ai Cập)

Ai Cập không được đánh giá cao tại World Cup 2018. Dù vậy, các đối thủ của họ như Nga, Uruguay hay Saudi Arabia thực sự phải đề phòng ngôi sao sáng nhất Mohammed Salah - người đã ghi 32 bàn thắng tại Premier League mùa giải 2017-2018 trong màu áo Liverpool.

salah-1445572 10

 

May mắn không mỉm cười với Salah khi anh gặp chấn thương vào ngày 26/5 trong trận chung kết Champions League và chỉ có vẻn vẹn 4 tuần để hồi phục. Rất có thể, Ai Cập sẽ phải chia tay World Cup ngay sau vòng bảng nếu Salah không kịp thời trở lại.

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn