Ngôi sao HAGL từng vào top 40 tài năng trẻ hay thế giới giờ ra sao?

Thể thaoChủ Nhật, 03/04/2016 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau 2 năm lọt vào danh sách top 40 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới, Phan Thanh Hậu dường như đang phát triển chững lại.

(VTC News) - Sau 2 năm lọt vào danh sách top 40 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới, Phan Thanh Hậu dường như đang phát triển chững lại. 

Trong trận HAGL 2-1 Viettel, vòng loại cúp QG 2016, Phan Thanh Hậu đã lần thi đấu chính thức đầu tiên ở mùa giải này. Đáng tiếc là màn trình diễn của anh lại không được như mong đợi của người hâm mộ. 

Ở hiệp 1 trận đấu này, Phan Thanh Hậu được xếp đá vị trí cao nhất hàng tiền vệ ba người, bên cạnh Bùi Trần Vũ và Triệu Việt Hưng. Theo thống kê, Thanh Hậu bị đối thủ cướp mất bóng trong cả 3 lần cầm bóng đột phá. Ngoài ra, ở các pha tranh chấp khi phòng ngự, anh chỉ thành công 1/3 lần. 

Còn với các đường chuyền, Hậu cũng chỉ để lại dấu ấn được đúng 1 lần trong tổng số 17 đường chuyền. Đó là pha kiến tạo cơ hội cho Tạ Thái Học thoát xuống ở cánh trái. Đa số những đường chuyền của Thanh Hậu cũng chỉ là ban bật đơn giản. 
Thanh Hậu chỉ chơi ở mức tròn vai trong trận đấu đá chính ở mùa giải 2016
 Thanh Hậu (áo trắng) chỉ chơi tròn vai trong trận đấu đá chính ở mùa giải 2016
Bước sang hiệp 2, có lẽ HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhận ra Thanh Hậu không thể đảm đương tốt nhiệm vụ tổ chức tấn công trung lộ. Vì thế ông đã có sự điều chỉnh khi tung lần lượt 2 tuyển thủ quốc gia là Vũ Văn Thanh, Văn Toàn vào sân. 

Dạt ra cánh, Thanh Hậu có ít đất diễn nên anh cũng không thể hiện được nhiều trong việc tạo áp lực lên khung thành Viettel. Thống kê của tiền vệ sinh năm 1997 trong hiệp hai gồm, chuyền chính xác 7/9 lần; dẫn bóng qua người thành công 1 lần, cắt bóng thành công 1 lần; tranh chấp thua 1 lần. 

Còn nhớ tháng 12/2015, khi HAGL lần lượt cho Xuân Trường, Tuấn Anh "du học" ở Hàn Quốc và Nhật Bản, ông bầu Đoàn Nguyên Đức từng chia sẻ rằng: "Thanh Hậu sẽ là ngôi sao số 1 của HAGL trong tương lai". 

Tuy nhiên, với những gì thể hiện trong những lần ra sân cũng như lần được thi đấu chính thức mới đây, Thanh Hậu đang cho thấy, anh vẫn còn thiếu rất nhiều yếu tố để có thể gánh vác nhiệm vụ mà Xuân Trường và Tuấn Anh để lại. 
'Thanh Hậu sẽ là ngôi sao sáng nhất HAGL', bầu Đức nói (ảnh: Hoàng Tùng)
'Thanh Hậu sẽ là ngôi sao sáng nhất HAGL', bầu Đức nói (ảnh: Hoàng Tùng) 
Những điểm yếu của Thanh Hậu được HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ ra: "Cậu ấy có tư duy và kĩ thuật rất tốt. Nhưng sức mạnh, khả năng tranh chấp cần phải cải thiện thêm". 

Ngoài ra, bên lề buổi giói thiệu đội bóng U14 Học viện HAGL Arsenal JMG tham dự "mini World Cup" vào tháng 5 tới, thầy cũ của Thanh Hậu - HLV Guillaume Graechen cũng chia sẻ rằng: "Dù cao 1m70 và chạy bền số 1 Học viện, nhưng khung xương của Thanh Hậu bé quá. Cậu ấy cần phải tăng cân, tập luyện thêm về hình thể.  Nhược điểm khác mà tôi thấy ở Hậu là thi đấu quá tự tin. Chỉ đôi khi điều này mới là giúp ích cho Hậu". 

Highlights HAGL 2-1 Viettel, vòng loại cúp Quốc gia 2016 (nguồn: VPF)

Năm 2014, Thanh Hậu từng được tờ báo uy tín của Anh - The Guardian, bầu chọn vào danh sách 40 tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới. Đây là vinh dự mà chỉ có 4 cầu thủ châu Á khác có được (gồm: Li Zhongyi (Trung Quốc), Daisuke Sakai (Nhật Bản), Seo Jung-hyun (Hàn Quốc), Irfan Bin Fandi Ahmad (Singapore)). 

Sau 2 năm, Thanh Hậu đang có dấu hiệu chững lại trên con đường phát triển sự nghiệp. Nhưng ở tuổi 18, con đường ấy vẫn còn rất dài. Hi vọng rằng, anh chàng mỏng cơm này sẽ nhanh chóng... tăng cân, "đậm người" hơn, đúng như mong đợi của 2 người thầy đã và đang dẫn dắt anh. 


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn