Ngôi làng 'ma' sắp xuất hiện sau gần 30 năm biến mất

Khám pháThứ Sáu, 05/06/2020 16:38:42 +07:00
(VTC News) -

Một ngôi làng thời trung cổ ở Italy nhiều khả năng sẽ xuất hiện vào năm 2021 sau vài thập kỷ biến mất.

Fabbriche di Careggine được xây dựng vào khoảng thé kỷ 13, nằm ở vùng đồi núi miền Trung Italy. Tới năm 1953, khi một hồ nước nhân tạo Vagli được xây dựng, Fabbriche di Careggine bị nhấn chìm trong biển nước. 

Tới năm 1994, khi Vagli bị rút cạn nước sau các trận lụt lịch sử, Fabbriche di Careggine đột ngột xuất hiện trở lại. Rất nhiều du khách đã tới đây để tham qua "ngôi làng ma" này. 

Ngôi làng 'ma' sắp xuất hiện sau gần 30 năm biến mất - 1

Fabbriche di Careggine bị nhấm chìm trong nước. (Ảnh:  Getty Images)

Trong một bài đăng mới đây trên Facebook, con gái cựu Thị trưởng Fabbriche di Careggine cho biết hồ Vagli sẽ bị rút cạn nước một lần nữa trong năm 2021. 

Thông tin này được một quan chức quản lý xác nhận. 

Vào năm 1994, khi Fabbriche di Careggine "phát lộ", hơn 1 triệu người đã tới đây để chiêm ngưỡng ngôi làng. 

Các quan chức địa phương dự báo nếu Fabbriche di Careggine xuất hiện trở lại trong năm tới, cũng sẽ có rất đông du khách kéo tới đây tham quan. 

Ngôi làng 'ma' sắp xuất hiện sau gần 30 năm biến mất - 2

Rất nhiều du khách tới tham quan ngôi làng này năm 1994. (Ảnh: CMS)

Diệu Hoa(Nguồn: FOX News)
Bình luận
vtcnews.vn