Ngồi chơi cùng bạn trên đường sắt, nam thanh niên bị tàu tông chết

Thời sựThứ Bảy, 24/10/2015 11:50:00 +07:00

Dù tàu đã chạy sắp tới và bóp còi liên tục nhưng 2 thanh niên vẫn không nghe thấy, 1 người trong số đó bị tàu cán qua chết tại chỗ.

(VTC News) - Dù tàu đã chạy sắp tới và bóp còi liên tục nhưng 2 thanh niên vẫn không nghe thấy, 1 người trong số đó bị tàu cán qua chết tại chỗ.

Đến sáng nay 24/10, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Đỗ Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) vừa bị tàu hỏa cán chết.
Nơi xảy ra vụ tai nạn. 

Trước đó khoảng 23h ngày 23/10, anh Tuấn Anh và một bạn nam cùng xóm (chưa rõ danh tính) ra ngồi chơi trên tuyến đường sắt Bắc Nam (đối diện nhà của anh Tuấn Anh) tại km 1716+140 thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.
Lúc này đoàn tàu STC2 chạy từ Sài Gòn ra Tháp Chàm chạy tới bóp còi liên tục. Người bạn của anh Tuấn Anh bỏ chạy kịp, riêng anh Tuấn Anh không kịp chạy đã bị đoàn tàu lao đến hất văng và tử vong trên đường đến bệnh viện.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Video ngồi rửa rau bị tàu hỏa tông chết

Lê Trai
Bình luận
vtcnews.vn