Ngọc Trinh chụp ảnh sexy để tự thỏa mãn?

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 12/08/2014 04:08:00 +07:00

'Nữ hoàng nội y' cho biết, cô rất quan trọng thần thái trong bức hình chứ không phải khoe thân phản cảm.

'Nữ hoàng nội y' cho biết, cô rất quan trọng thần thái trong bức hình chứ không phải khoe thân phản cảm.

- Theo chị vì sao 'ảnh nóng' của mình luôn gây bão trong dư luận?

Tôi thầm cám ơn truyền thông và các khán giả đã ưu ái cho tôi, kể cả các anti-fan. Tôi nghĩ có lẽ vì sự tò mò của số đông và trong cuộc sống hiện đại hầu hết mọi người đều yêu cái đẹp của sự gợi cảm.

Từ trước tới nay, ảnh thời trang theo phong cách sexy luôn được chú ý, không chỉ cá nhân tôi mà nhiều người mẫu Việt, mỗi khi tung 'ảnh nóng' đều thu hút sự quan tâm. Khen có, chê có và cũng từ những ý kiến trái chiều, tôi sẽ cố gắng để những sản phẩm tiếp theo luôn hoàn hảo và thuyết phục độc giả nhiều hơn.

- Mỗi khi thực hiện những bộ ảnh thời trang kiệm vải, điều đầu tiên chị nghĩ đến là gì?

Nhiều người thích xem ảnh thời trang gợi cảm có lẽ vì họ thích và tôi cũng thế. Tôi chụp ảnh sexy nhằm thoả mãn sở thích của bản thân. Đây là lý do đầu tiên và vô cùng quan trọng, bởi có cảm hứng thì mới có thể cùng ê kíp thực hiện những bộ ảnh mới.

Riêng đối với việc chụp ảnh quảng cáo cho các nhãn hiệu thời trang, điều tôi nghĩ đến đầu tiên là nhiệm vụ và quyền lợi giữa đôi bên. Đặc biệt là ý tưởng của từng bộ ảnh có phù hợp với hình ảnh của mình và bản thân có thể truyền tải được những yêu cầu của nhãn hàng.
Ngọc Trinh
Ngọc Trinh vừa 'làm nóng' dư luận bằng bộ ảnh nội y với những shoot hình bán khỏa thân táo bạo
- Với chị đâu là yếu tố quan trọng để bộ ảnh thời trang nội y luôn cuốn hút và tránh phản cảm?

Tùy vào từng concept, mỗi bộ ảnh sẽ được khai thác theo những nét riêng nhằm mang tới sự mới lạ và thu hút độc giả.

Nhờ vào những ý tưởng độc đáo của stylist, sự cộng hưởng của nhiếp ảnh và người mẫu, bộ ảnh nội y sẽ được thêm những nét sắc thái mới.

Nhưng theo tôi thần thái của bức hình là yếu tố quan trọng nhất, tôi không thích chụp những bức ảnh vô hồn và khoe thân phản cảm.

Qua cách diễn xuất, người mẫu sẽ truyền tải được nhiều thông điệp đến bạn đọc. Người mẫu sở hữu thân hình nóng bỏng, tạo dáng điên đảo và được ê kíp 'bùa phép' bằng photoshop nhưng cách diễn xuất kém cũng không cứu được cả loạt hình.

- Chụp ảnh nội y thì khó lòng kín đáo, theo chị cách thực hiện ra sao để ảnh thời trang của mình chứa đựng tính nghệ thuật thay vì mang tiếng ảnh khoe thân?

Ý tưởng của bộ ảnh vô cùng quan trọng, chính vì thế việc làm đầu tiên là tôi thường bàn bạc rất kỹ với stylist của mình là anh Đỗ Long. Chúng tôi sẽ cùng tìm ra một concept mới và từ đó mời nhiếp ảnh phù hợp để cùng thực hiện bộ ảnh.

- Một số ý kiến cho rằng vì chị quá đẹp, quá gợi cảm nên nhiều người ghen tị thường 'ném đá'. Chị nghĩ sao về điều này?

Tôi nghĩ họ nói đúng, tôi cảm thấy vui vì điều này. Mỗi khi xuất hiện hình ảnh mới của tôi trên báo chí, thường có hai luồng ý kiến, một là khen hết lời và hai là 'chê tới bến'.

Theo tôi dù khen hay chê cũng là biểu hiện sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Là người nổi tiếng, sợ nhất khi không còn được ai dòm ngó đến.
Ngọc Trinh
Theo Ngọc Trinh, mỗi bộ ảnh của cô đều được đầu tư kỹ lưỡng về ý tưởng và quá trình thực hiện để đề cao tính thời trang và nghệ thuật'
- Nói về người mẫu quảng cáo nội y chuyên nghiệp thế giới chị mê ai nhất?

- Miranda Kerr là thần tượng của tôi. Tôi nghĩ rằng không chỉ tôi mà rất nhiều người mẫu trẻ đều mê gương mặt thiên thần và thân hình vô cùng bốc lửa của người mẫu nổi tiếng này.

Sức hút trên sàn diễn và trong những bộ ảnh thời trang vô cùng táo bạo đã giúp Miranda Kerr chiếm được cảm tình của nhiều nhiếp ảnh gia, stylist và cả những cây bút thời trang nổi tiếng trên thế giới.

- Ảnh thời trang nước ngoài thường được ngợi khen hết lời về sự táo bạo và gợi cảm, trái lại ảnh của người mẫu Việt thường bị cho là dung tục. Quan điểm của chị trước cách nhìn nhận của số đông về vấn đề trên?

Tôi nhận thấy lối sống và cách nhìn phóng khoáng của phương Tây đang ảnh hưởng không nhỏ tới giới trẻ hiện đại trong nước. Theo thời gian, tôi nghĩ dần dần độc giả Việt Nam cũng sẽ có cái nhìn và đánh giá đúng cái đẹp của phong cách gợi cảm.

Trước đây, những bộ trang phục sexy theo đúng xu hướng vẫn bị coi là quần áo hở hang và khoe khoang da thịt, nhưng hiện tại số đông đã có cái nhìn cởi mở hơn.

- Trong nước, nhiếp ảnh nào khiến chị tin tưởng và sẵn sàng trút bỏ trang phục để thực hiện các bộ ảnh nóng bỏng?

Lê Thiện Viễn, Tang tang và Milor Trần là ba nhiếp ảnh tôi luôn tin tưởng mỗi khi cùng hợp tác để cho ra đời những sản phẩm mới.

Mỗi người đều có những thế mạnh riêng và điểm chung là họ đều tận tâm khai thác cái đẹp nhất ở tôi. Xuất hiện trong khung hình của ba nhiếp ảnh này, tôi luôn thấy mình đẹp hơn và yêu cơ thể của mình hơn.

Theo Ngoisao

Bình luận
vtcnews.vn