Ngọc Linh: ‘Cuộc sống hiện tại của tôi rất bình thường, thích la cà ăn uống với bạn bè’

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 23/07/2019 15:21:00 +07:00

Cựu ca sĩ chia sẻ, cô có một cuộc sống rất bình thường, bản thân chưa bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng.

Nhắc đến cái tên Ngọc Linh, có lẽ nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến ca khúc Tình thơ gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ. Rời xa ánh hào quang sân khấu đã nhiều năm, Ngọc Linh giờ có một cuộc sống bình thường nhưng mãn nguyện.

- Năm 2017, chị từng xuất hiện trên sân khấu khá thường xuyên nhưng đến hiện tại lại yên ắng. Có phải do khi quay trở lại showbiz, chị thấy mình không còn phù hợp với ánh đèn sân khấu?

Tôi đã ngừng ca hát chính thức từ năm 2004. Đến năm 2016, tôi mới nhận lời tham gia chương trình Mặt nạ ngôi sao sau rất nhiều năm tháng không đứng trên sân khấu, không làm nghề cũng như từ chối nhiều lời mời.

Một năm sau đó, tôi có góp mặt trong vài chương trình truyền hình. Tất cả đều vì sự quý mến của tôi đối với những người đã mời và cũng vì tôi thích các chương trình đó nên mới quyết định tham gia, chứ tôi không nghĩ mình quay trở lại showbiz hay gì cả.

- Đến bây giờ, khi nhắc đến Ngọc Linh, khán giả vẫn tiếc nuối khi chị từ bỏ ca hát, chị cảm thấy thế nào?

Tôi biết chắc một điều rằng khán giả vẫn còn yêu mến Ngọc Linh nhiều lắm bởi tôi xem những bình luận trên facebook hay YouTube, không ít người tiếc nuối và thắc mắc vì sao tôi không đi hát nữa hay không ra đĩa mới cho họ nghe.

Thế nhưng, khi bản thân đã chấp nhận dừng lại để bước trên một con đường khác là kinh doanh sau khi lập gia đình, tôi nghĩ người phụ nữ nào cũng phải lùi về phía sau, dừng lại đúng lúc. Dĩ nhiên, những hào quang đang có sẽ khiến mình tiếc nuối nhưng với tôi, quyết định dừng lại là xứng đáng chứ không thấy tiếc nuối gì cả.

Ngoclinh (2)

Cựu ca sĩ Ngọc Linh.

- Từ bé đã được yêu mến và sau này lớn lên càng được khán giả ngưỡng mộ nhiều hơn, cảm xúc của chị ra sao?

Từ năm 3 tuổi, tôi đã sinh hoạt trong nhà thiếu nhi nên quãng đường ca hát của tôi khá dài. Càng lớn, khán giả càng biết đến Ngọc Linh nhiều hơn, thông qua những ca khúc về tình yêu đẹp hay các giai điệu về tuổi học trò.

Điều đó khiến tôi cực kì hạnh phúc là đến tận bây giờ, khi đã hơn 10 năm kể từ lúc tôi không còn theo nghề nữa, những gameshow ca hát tôi tham gia đều được khán giả nhớ đến, gọi tên nó một cách đầy đủ. Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn những tình cảm khán giả dành cho Ngọc Linh từ trước đến nay.

- Nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi còn đi hát, điều gì chị cảm thấy tự hào nhất?

Khoảng thời gian còn đi hát, điều khiến tôi tự hào nhất là lần sang Thái Lan và được hát cùng ông vua nhạc Pop Michael Jackson. Khi ấy, tôi 13 tuổi và đến bây giờ, tôi vẫn không tin điều đó đã diễn ra trong đời của mình. Tôi hạnh phúc khi được thấy Michael Jackson ở một khoảng cách rất gần, được hát với anh ấy trong show diễn.

Khi biết tin anh qua đời, tôi tiếc nuối và thấy hụt hẫng trong lòng bởi với tôi, Michael Jackson là một tượng đài âm nhạc cực kì to lớn.

- Nếu để nêu cảm nhận về showbiz trong thời của chị và hiện tại, chị thấy có gì khác biệt?

Showbiz ở thời hiện tại và thời của tôi khác biệt rất nhiều. Thời của tôi cũng như các anh chị đi trước, mạng xã hội chưa xuất hiện để có thể hỗ trợ khán giả đến gần với nghệ sĩ hơn nhưng lại có một hạnh phúc khác, là các bạn sẽ dành dụm tiền mua album, mua hoa để tặng cho người mình yêu mến, mua vé xem ca nhạc...

Những điều đó thể hiện sự trân trọng của khán giả dành cho nghệ sĩ. Mỗi lần bước lên sân khấu, tôi nghĩ không riêng gì mình mà cả các anh chị đi trước đều sẽ nhận thấy trách nhiệm của mình cực kì to lớn. Bản thân phải hát làm sao để xứng đáng với tình cảm khán giả dành cho mình.

Bây giờ, các bạn trẻ có rất nhiều phương tiện, công cụ hỗ trợ để đến gần hơn với âm nhạc thế giới, mang lại cho các bạn những tư duy tốt và dễ dàng phát triển hơn.

- Nhiều người nói, showbiz bây giờ đấu đá nhiều quá, nghệ sĩ không còn vui vẻ với nhau như xưa. Quan điểm của chị thế nào về nhận định này?

Ngày xưa, những lần đi diễn và gặp các đàn anh đàn chị như Quang Dũng, Phương Thanh, Lam Trường, Đan Trường..., tôi đứng từ xa thôi nhưng đã nhìn các anh chị bằng đôi mắt ngưỡng mộ và trân quý. Đến khi có dịp trò chuyện, mình phải khoanh tay chào hỏi rất lễ phép.

Ngay đến cả bây giờ, khi gặp lại những đàn anh đàn chị lớn hơn, tôi vẫn dành tình cảm to lớn với mọi người.

Tôi cũng có nghe nhiều câu chuyện, được kể về việc các bạn ca sĩ trẻ bây giờ không ưa nhau, không vui vẻ... nhưng tôi vẫn biết vài bạn ca sĩ trẻ rất thân thiết với nhau. Điều đó làm tôi rất vui bởi ở thời điểm hiện tại, nếu các bạn có thể hỗ trợ lẫn nhau thì sự phát triển, tiến bộ trong âm nhạc sẽ rất tuyệt vời.

Ngoclinh (1) 4

 

- Nổi tiếng từ bé và sau này là thời niên thiếu, được khán giả yêu mến. Điều đó có ảnh hưởng gì đến ca sĩ Ngọc Linh khi đã trưởng thành?

Tôi không nghĩ mình nổi tiếng từ bé đâu nhưng tôi may mắn có cơ hội được xuất hiện rất nhiều trên chương trình Những bông hoa nhỏ của Đài truyền hình HTV, được thầy cô ở Nhà thiếu nhi thành phố thương yêu, cho đi diễn rất nhiều nên tôi có nổi trội hơn các bạn khác một chút.

Những điều đó đã cho tôi một tuổi thơ rất đẹp. Bây giờ, đi đến đâu, mọi người đều có thể nhắc lại về một cô bé Ngọc Linh thời 3 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi hay 13 tuổi và khi trưởng thành bằng những ca khúc ghi dấu quãng đường rất đẹp của mình.

Tôi hạnh phúc lắm và nghĩ rằng, cả cuộc đời này mình không thể nào tìm thấy những điều đó nên khi có được may mắn, tôi cực kì trân trọng. Nếu có thể cống hiến giọng hát cho khán giả ở một chương trình nào đó mình yêu thích, tôi sẽ nhận lời tham gia và làm hết sức mình.

- Chị có thể chia sẻ một chút về cơ duyên song ca với chị Diễm Quyên không?

 
Tôi sống như một người bình thường, từ cách ăn mặc cho đến cách nói chuyện, tôi cũng không nghĩ mình là người nổi tiếng mà chỉ muốn sống với đúng con người của mình.

Ngọc Linh

Khi đó, các thầy cô nói trên thị trường có nhiều nhóm tam ca, tứ ca nhưng không có song ca. Trong khi đó, tôi và Diễm Quyên để kiểu tóc gần giống nhau, gương mặt trái xoan xinh xinh nên thầy cô mới nói rằng sẽ ráp cả hai lại xem có hát được không.

Khi chúng tôi hát những nhạc phẩm của chú Nguyễn Ngọc Thiện, khán giả rất yêu thích nên thầy cô bắt đầu để chúng tôi trở thành một đôi song ca Ngọc Linh - Diễm Quyên, đi diễn nhiều nơi.

- Lúc biết chị Diễm Quyên sang nước ngoài định cư, chị cảm thấy thế nào, có hụt hẫng không?

Năm 2000, sau bài Tình thơ, Diễm Quyên theo gia đình sang Úc định cư. Mãi đến năm 2012, chúng tôi mới có dịp gặp lại. Khi Diễm Quyên sang nước ngoài rồi, chỉ còn lại một mình trên sân khấu đứng hát và nhìn sang không còn thấy người bạn của mình bên cạnh, có đôi lúc tôi cảm thấy chạnh lòng và mất tự tin nhiều.

Nhưng tôi hiểu một điều rằng, nếu bạn mình không còn đứng bên cạnh nữa, bản thân vẫn phải làm tròn vai trò đơn ca trên sân khấu.

- Có phải vì vậy mà chị áp lực đến mức muốn rút lui về làm kinh doanh?

Không đâu, chỉ là có một khoảng thời gian, tôi cảm thấy nghề ca hát không còn vui nữa và tôi mất đi sự hăng say vốn có. Đây cũng là thời điểm tôi lập gia đình nên bản thân quyết định tạm ngừng hoạt động nghệ thuật.

Công việc ca hát của tôi khi ấy vẫn đang rất rực rỡ, được khán giả yêu mến và nhận được lời mời đi diễn khắp nơi từ các bầu show. Thậm chí công việc MC của tôi trong chương trình Vui cùng Hugo cũng rất nổi tiếng nhưng tôi vẫn chọn dừng lại.

- Nhiều năm sau có dịp gặp lại chị Diễm Quyên, cảm xúc của chị thế nào? Việc thực hiện MV Tình thơ của phiên bản năm 2013 cùng chị Diễm Quyên có ý nghĩa ra sao với chị?

Nhiều năm sau khi gặp lại Diễm Quyên, tôi rất xúc động và cả Quyên cũng vậy. Chúng tôi nhìn nhau mà không biết nói gì bởi đã 12 năm trôi qua, bây giờ ngồi lại bên nhau là 2 con người đã trưởng thành và nhận thức cũng khác đi nhiều.

Vì vậy, chúng tôi đã chọn ca khúc Tình thơ để làm MV như một cách lưu giữ kỷ niệm, đánh dấu cột mốc 2 đứa gặp lại sau 12 năm xa cách. Chúng tôi làm cho vui nhưng không ngờ, khán giả lại đón nhận rất nhiều. Thời gian đó với tôi là cực kì hạnh phúc.

Ngoclinh (3) 3

Đôi song ca đình đám một thời - Ngọc Linh và Diễm Quyên.

- Nhiều khán giả rất muốn biết, cuộc sống hiện tại của chị như thế nào?

Cuộc sống hiện tại của tôi cũng giống như bao người bình thường khác, đi làm về dạy con học bài, rảnh rỗi sẽ đi mua sắm, hẹn hò cafe với bạn bè, nghe nhạc...

Tôi cũng dành nhiều thời gian nghe nhạc Việt để có thể cập nhật những ca khúc, xu hướng âm nhạc của các bạn trẻ và cảm thấy ngưỡng mộ, quý mến nhiều giọng ca như Vũ Cát Tường, Sơn Tùng M-TP và một người bạn thân của tôi là Đen Vâu. Tôi thấy các bạn luôn sống hết mình với âm nhạc và chọn cho bản thân một hướng đi rất tốt.

- Từ một người nổi tiếng trở lại làm người bình thường, chị có phải thích nghi không?

Tôi thích nghi rất nhanh bởi ngay cả khi nổi tiếng, tôi cũng không muốn khán giả nhận ra mình. Tôi chỉ thích hát, thích được lên sân khấu trình diễn nhưng ra ngoài đời, tôi không muốn ai nhận ra mình. Đó là một điều trái ngược mà bạn bè vẫn hay trêu chọc tôi là "Nếu như vậy, chị đi hát làm gì, nổi tiếng để làm gì mà không muốn người khác biết?".

Nhưng tôi muốn mình hòa vào đám đông, có thể la cà đi ăn uống ngoài đường với bạn bè giống bao người khác. Tôi sống như một người bình thường, từ cách ăn mặc cho đến cách nói chuyện, tôi cũng không nghĩ mình là người nổi tiếng mà chỉ muốn sống với đúng con người của mình.

- Một cuộc sống bình thường, không phải bận rộn đi hát có lẽ khiến chị thoải mái hơn?

Cuộc sống bình thường thật ra có rất nhiều áp lực vì mình đi làm, công việc kinh doanh cũng chiếm rất nhiều thời gian của bản thân và phải suy nghĩ nhiều. Công việc nào cũng có khó khăn riêng nhưng nếu đi hát, mình phải dành thời gian trau chuốt cho nó nhiều hơn nên tôi cảm thấy công việc hiện tại làm mình thoải mái. Nói chung, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.

- Có bao giờ trong một khoảnh khắc nào đó, chị bỗng thấy nhớ sân khấu và muốn đi hát?

Thật ra, có nhiều khi đi xem ca nhạc, thấy mọi người đứng hát trên sân khấu, tôi cũng tự hỏi bản thân rằng nếu bây giờ, mình vẫn còn đi hát thì Ngọc Linh sẽ đứng ở đâu trong showbiz này, mình đang là ai và đang làm những gì?

Tôi vẫn thỉnh thoảng nhớ đến những khoảnh khắc mình đứng trên sân khấu để hát gì đó nhưng muốn đi hát trở lại thì không. Tôi chỉ thấy có chút gì đó thoáng qua để nhớ nhung về những kỷ niệm cũ. Tôi vẫn sẽ hát những bài mình thích ở các chương trình bản thân cảm thấy ý nghĩa, mình có thể cất tiếng hát gửi đến những khán giả trân trọng và yêu quý tiếng hát của Ngọc Linh.

Tôi cũng cảm ơn VTC News đã cho mình có cơ hội để tâm sự với khán giả. Chúc mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

- Cám ơn chị về những chia sẻ.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn