'Ngọc Hoàng' Đàm Vĩnh Hưng mặc trang phục nặng 20kg trong 'Táo Xuân'

Sao ViệtThứ Tư, 03/02/2021 14:02:53 +07:00

Trong chương trình "Táo Xuân Tân Sửu 2021, Đàm Vĩnh Hưng vào vai Ngọc Hoàng; để hóa trang cho vai diễn này, anh mặc bộ đồ nặng đến 20kg.

Là một trong những chương trình Tết đáng chú ý, Táo Xuân Tân Sửu 2021 - Theo dấu Ngọc Hoàng quy tụ dàn nghệ sĩ "khủng" khu vực phía Nam, chỉ còn vài ngày nữa sẽ chính thức lên sóng. Bên cạnh cốt truyện thú vị, mảng miếng hài hước thì một trong những yếu tố giúp chương trinh ghi điểm với khán giả chính là sự đổi mới về tạo hình nhân vật qua các năm.

Đầu năm 2018, Táo Xuân lần đầu trình làng khán giả truyền hình. Với tứ hài đậm chất miền Nam, chương trình nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả.

Trang phục dành cho bối cảnh cung đình cũng đã được đầu tư kỹ lưỡng cho các tuyến nhân vật khác nhau.

Nổi bật nhất vẫn là bộ đôi Ngọc Hoàng - Thiên Hậu do Đàm Vĩnh Hưng và Cẩm Ly đảm nhận.

Hai bộ trang phục được thiết kế với tông vàng - trắng đã giúp tôn lên vẻ uy quyền của hai nhân vật này.

Những nhân vật khác như bộ ba nhà Táo hay Nam Tào, Bắc Đẩu đều được mặc những bộ trang phục gọn nhẹ hơn, giúp các diễn viên dễ dàng trong việc truyền đạt ngôn ngữ hình thể.

Sau thành công của mùa 1, chương trình trở lại với cái tên Táo Xuân Kỷ Hợi vào năm 2019. Đây cũng là năm có sự xuất hiện của rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp như Tiểu Vy, Thuỳ Tiên, Nam Em.

Tạo hình của các nhân vật được đầu tư khá cầu kỳ về trang phục lẫn những phụ kiện như mũ quan, trâm cài...

Trong đó, hai bộ cánh của Ngọc Hoàng - Thiên Hậu đã để lại dấu ấn với sắc đỏ cũng là sắc màu đại diện cho sức mạnh và quyền lực.

Bộ long bào của Đàm Vĩnh Hưng và Cẩm Ly ở mùa thứ 3 - Táo Xuân Canh Tý 2020 cũng hoành tráng và ấn tượng không kém với tông màu chủ đạo là sắc vàng và vàng gold.

Trang phục cho nhân vật Hằng Nga, tiên nữ và nhiều nhân vật phụ khác cũng được dàn diễn viên và ekip chương trình chọn lựa kỹ càng trước khi ghi hình.

Điều đó giúp cho khán giả dễ dàng đón nhận những hình ảnh và nội dung mà chương trình muốn truyền tải.

Mặc dù Táo Xuân Tân Sửu 2021 chưa lên sóng nhưng tạo hình nhân vật ở mùa thứ 4 cũng là điều khiến cho công chúng không khỏi mong đợi. Trong đó phải kể đến bộ trang phục nặng gần 20kg của nhân vật Ngọc Hoàng.

Với thiết kế trắng xanh, vạt áo được thêu họa tiết rồng và hai đầu rồng mạ vàng trên vai, bộ long bào dường như đã có nhiều đột phá, vừa mới lạ nhưng cũng mang ý nghĩa sâu sắc gắn liền với thông điệp của chương trình năm nay.

Ngoài ra, dàn mỹ nhân như Nam Thư, Puka, Kiều Loan cũng vừa hé lộ những bộ cánh lấp lánh cho vai diễn Hằng Nga và tiên nữ.

Tuy nhiên, dù là với nhân vật nào thì các diễn viên đều phải mất nhiều giờ đồng hồ để hoá trang cũng như khoác trên mình 3-4 lớp áo váy.

Có thể nói, các nghệ sĩ của chương trình Táo Xuân đã đặt rất nhiều tâm tư và nhiệt huyết để làm tròn vai diễn của mình.

Điểm đặc biệt của Táo Xuân mọi năm đó chính là ngoài bối cảnh thiên đình thì chương trình còn tạo ra những không gian vô cùng gần gũi, thực tế ở trần gian.

Những vấn đề xã hội và những yếu tố thời sự trong năm cũng dễ dàng được lồng ghép vào mạch truyện.

Táo Xuân không chỉ đơn thuần là chương trình mang đến tiếng cười giải trí ngày Tết mà còn đưa khán giả đi đến cảm xúc lắng đọng khi nhìn lại những thăng trầm đã qua trong năm cũ.

Ngoài cặp đôi Đàm Vĩnh Hưng - Cẩm Ly, chương trình còn quy tụ nhiều gương mặt nổi trội như: Minh Nhí, Đại Nghĩa, Khả Như, Nam Thư, Puka, Minh Dự, Gia Bảo, Vĩnh Thuỵ, Kiều Loan, Quang Đăng, Dương Thanh Vàng, ICC...

Dưới sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam và đạo diễn Ngọc Hùng, chương trình tạo nên “bữa tiệc” đầy màu sắc trong đêm Giao thừa. Show chính thức lên sóng vào lúc 20h đêm 30 Tết Nguyên đán (tức 11/2 dương lịch) trên kênh THVL1.

(Nguồn: Phụ Nữ Việt Nam)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp