Ngọc Anh ‘đội sổ’, Võ Hạ Trâm tỏa sáng

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 24/02/2014 09:12:00 +07:00

(VTC News) - Ngọc Anh tiếp tục có phần trình diễn khiến BGK thất vọng, còn Võ Hạ Trâm tỏa sáng trong liveshow 5 Chinh phục đỉnh cao.

Liveshow 5 chương trình Chinh phục đỉnh cao với chủ đề Classic Broadway - Nhạc kịch Broadway kinh điển đã diễn ra tối 23/02 tại TP.HCM.
Trong chương trình, 6 ca sỹ gồm: Nathan Lee, Kasim Hoàng Vũ, Hồ Trung Dũng, Ngọc Anh, Khánh Linh, Võ Hạ Trâm đã trình diễn những tác phẩm kinh điển, nổi tiếng nhất được trích từ các vở musical đã trở thành kinh điển của nhạc kịch Mỹ, Anh và Pháp. 

Kasim Hoàng Vũ là thí sinh mở màn đêm tranh tài với ca khúc Music of the night - Khúc nhạc đêm đen của tác giả Andrew Lloyd Webber. Đây là ca khúc trích từ vở nhạc kịch The Phantom of the Opera (Bóng ma trong nhà hát) sáng tác năm 1985.

Kasim Hoàng Vũ. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Trong phần thi này, Kasim Hoàng Vũ đã hóa thân thành nhân vật Bóng ma (Phantom) với trang phục và áo choàng màu đen và chiếc mặt nạ nửa mặt màu trắng có phần ma mị.
Nam ca sỹ đã dùng tiếng hát để tỏ tình và đưa nàng Christine xinh đẹp xuống mê cung trong lòng nhà hát opera.
Việc vừa hát vừa diễn xuất có phần làm khó Kasim khiến anh thể hiện chưa tốt ở phần sau ca khúc và bị các giám khảo bắt lỗi quên lời, quên vào nhạc.
Giám khảo Ngọc Tuyền nhận xét Kasim hát phần đầu tốt, biết legato (luyến) nhưng về sau có vấn đề về hơi thở nên bị đuối.

Thêm một lý do được Kasim tiết lộ là do trước đó, hai giám khảo Ivaylo Mihaylo và Evelina đã trình diễn một tiết mục đỉnh cao khiến anh bị ‘khớp’. 36 điểm (9.5- 8.5 - 8.5 – 9.5) là tổng số điểm các giám khảo dành cho Kasim.

Ngọc Anh là thí sinh thứ hai trình diễn trong đêm thi. Cô thể hiện ca khúc Wishing you were somehow here again (Ước gì cha còn ở bên con) cũng được trích từ vở nhạc kịch nổi tiếng The Phantom of the Opera (Bóng ma trong Nhà hát).

Ngọc Anh
Cũng tương tự như Kasim, Ngọc Anh có phần xuống phong độ khi chưa thể hiện tốt nhất với ca khúc này. Phần hơi thở chưa tốt khiến âm thanh chưa hoàn hảo là những điểm khiến BGK chưa hài lòng ở Ngọc Anh.
Tuy nhiên, điểm cộng cũng là điểm trừ mà các giám khảo dành cho Ngọc Anh là quá cảm xúc khi trình diễn.

Giám khảo Ivaylo Mihaylo  nhận xét: ‘Ngọc Anh phải chuẩn bị nhiều hơi để đẩy các nốt cao hơn… Muốn xây dựng một ngôi nhà cao phải có nền tảng vững chắc. Tôi tin em có thể xây được ngôi nhà vững chắc’. 35.5 (9.5 – 9 –  8 – 9) là tổng điểm BGK dành cho Ngọc Anh. Đây cũng là số điểm thấp nhất đêm thi.

Nathan Lee tiếp tục vớihiện ca khúc Belle (Giai nhân), được trích từ vở nhạc kịch Notre Dame de Paris (Nhà thờ Đức Bà Paris) sáng tác năm 1998. Nam ca sỹ đã hóa thân thành 3 nhân vật (một thằng gù, một linh mục và một viên cảnh sát) đều mê đắm nàng Esmeranda (Đinh Ngọc Diệp thủ vai).

Việc thay đổi với nhiều nhân vật trên sân khấu của Nathan Lee tạo hấp dẫn cho tiết mục. Tuy nhiên, BGK bắt lỗi nam ca sỹ chưa thể hiện được rõ nét từng nhân vật, nhất là vai thứ 3 - viên cảnh sát - thì không khác nhiều.
Giám khảo Ivaylo Mihaylo  góp ý Nathan Lee không nên quá đắm chìm vào cảm xúc nhân vật mà phải kìm nén lại để tinh thần bài hát tốt hơn.

36 (9.5 – 9 – 8.5 – 9) là tổng số điểm BGK dành cho Nathan Lee. Trước đó, Nathan Lee là thí sinh được khán giả yêu thích, bình chọn nhiều nhất trong liveshow 4.

Khánh Linh thể hiện ca khúc Summertime - Đêm hè, trích từ vở nhạc kịch Porgy and Bess sáng tác năm 1935. Nữ ca sỹ thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng đầy cảm xúc qua ca khúc này.
Cách thể hiện, giọng điệu và tinh thần của Khánh Linh rất phù hợp với bài hát và được BGK dành nhiều lời khen ngợi.
39 điểm (hai điểm 10 và hai điểm 9.5) là là kết quả xứng đáng mà BGK dành cho Khánh Linh. Với số điểm này, Khánh Linh xếp thứ hai trong đêm thi.
Sau Nathan Lee, Hồ Trung Dũng thể hiện một trích đoạn khác trong vở nhạc kịch nổi tiếng Notre Dame de Paris (Nhà thờ Đức Bà Paris) - ca khúc Lune (Trăng).
Nam ca sỹ thay đổi diện mạo với mái tóc quăn dài của nhà thơ Gringoire để hát lên kể lại những nỗi đau khổ của thằng gù Quasimodo khi trót đem lòng yêu nàng Esmeralda.
Hồ Trung Dũng đã học tiếng Pháp để thể hiện ca khúc này. Nam ca sĩ đã có phần trình diễn tròn trịa, khá tốt.
Không thể bắt lỗi Hồ Trung Dũng nhưng giám khảo Minh Đức bày tỏ anh vẫn ‘chưa đã’ bởi ca khúc được thể hiện một cách đều đều.
38 điểm (9.5 –9.5 –9 – 10) là tổng số điểm BGK dành cho Hồ Trung Dũng, xếp hạng thứ ba trong đêm thi.

Võ Hạ Trâm là thí sinh cuối cùng thể hiện trong đêm thi. Cô hát ca khúc I could have danced all night – Tôi nhảy múa thâu đêm được trích từ vở nhạc kịch My Fair Lady (Quý cô Thanh lịch) sáng tác năm 1956.

 Võ Hạ Trâm
Võ Hạ Trâm hóa thân thành cô gái Eliza tính tình đanh đá chua ngoa, bán hàng trên hè phố và được đào tạo để thành người của giới thượng lưu. Tuy nhiên, cô vẫn bộc lộ bản chất phóng túng của mình một cách hài hước.
Với giọng hát trong trẻo, vui tươi, trình diễn tự nhiên, Võ Hạ Trâm có phần thể hiện rất tốt, làm hài lòng BGK.
Đây cũng là tiết mục hài hước, hấp dẫn nhất trong liveshow 5. Trâm là một solist, tôi nghĩ em rất thành công trong tương lai. Tôi không thể chê cách em hát và phối hợp với dàn nhạc’, giám khảo Evelina bày tỏ.
39.5 (ba điểm 10 và một điểm 9.5) là số điểm cao nhất đêm thi mà BGK dành cho Võ Hạ Trâm.
Liveshow 5 không có thí sinh nào bị loại mà trong liveshow 6 sắp tới sẽ có hai thí sinh cùng bị loại. 
Cùng xem thêm một số hình ảnh trong liveshow 5 Chinh phục đỉnh cao:

Giám khảo Ivaylo Mihaylo và Evelina thể hiện một tiết mục mở màn liveshow 5.

Kasim Hoàng Vũ

Ngọc Anh

Nathan Lee và Vũ Hoàng Điệp

Khánh Linh

Hồ Trung Dũng

Võ Hạ Trâm.

Bình luận
vtcnews.vn