Ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ: Nguy cơ tử vong cao?

Sức khỏeThứ Bảy, 21/04/2012 06:13:00 +07:00

(VTC News) - Việc “ngoan ngoãn” tuân theo lời của bác sĩ có thể sẽ khiến cho nguy cơ tử vong của bạn tăng cao.

(VTC News) - Việc “ngoan ngoãn” tuân theo lời của bác sĩ có thể sẽ khiến cho nguy cơ tử vong của bạn tăng cao.

Nghiên cứu được đăng tải trên tờ tạp chí Archives of Internal Medicine này tiết lộ: những bệnh nhân có mức độ hài lòng cao đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ bác sĩ sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn rất nhiều so với những đối tượng có mức hài lòng thấp hơn.
 

Lí giải cho điều nghịch lí này, các nhà khoa học cho rằng: rất có thể là do các bác sĩ của bạn đã quá chú tâm tới những cuộc kiểm tra và xét nghiệm y khoa không thực sự cần thiết. 
Thực tế là mỗi cá nhân đều có những kỳ vọng khác nhau về vấn đề chăm sóc y tế tùy thuộc vào niềm tin và triết lí của họ vào sức khỏe. Ví dụ như khi bạn bị cảm cúm và đi khám bệnh, một số bác sĩ sẽ cho bạn uống viên kháng sinh và có vẻ như lúc đó bạn sẽ cảm thấy rất hài lòng vì ít ra vị thầy thuốc này có làm một điều gì đó cho bạn. 
Trong khi đó với những bác sĩ từ chối kê đơn cho bạn vì điều đó thật sự không cần thiết, thì lúc này mức độ hài lòng của các bệnh nhân thường thấp hơn.
Theo dữ kiện của các nhà nghiên cứu thì: những bệnh nhân có mức độ hài lòng cao nhất về sự “chu đáo” của các bác sĩ sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn 26% so với các đối tượng có mức độ hài lòng thấp nhất. 
Nguyên nhân có thể đến từ những xét nghiệm sai, những chỉ định kiểm tra quá mức cần thiết, việc nhiễm độc thuốc cùng nhiều nhân tố nguy hại tiềm tàng khác… Điều trớ trêu là rất nhiều bệnh nhân vẫn cho rằng mình đang được điều trị đúng cách.
Trong cuốn sách Money Driven Medicine, tác giả Maggie Mahar cũng đã từng đề cập tới hiện tượng này: các bệnh nhân thường thích các bác sĩ của mình phải làm “nhiều” hơn là “ít”, thậm chí ngay cả trong trường hợp cái sự “ít” đó đem đến cho họ không ít lợi ích về mặt sức khỏe. 
Ví dụ như việc chụp quang tuyến vú quá nhiều đã khiến cho không ít chị em phụ nữ yên tâm rằng đó là cách để họ có thể tránh xa căn bệnh ung thư vú; tuy nhiên thực tế lại xảy ra ngược lại.
Điều tương tự cũng diễn ra với các loại dược phẩm. Bệnh nhân cũng luôn có cảm giác an tâm hơn khi họ “được” uống nhiều loại thuốc hơn, cho dù triệu chứng bệnh có nhẹ đến thế nào đi chăng nữa. Họ tỏ ra không mấy tin tưởng và thiện cảm với các bậc thầy thuốc chỉ biết đưa ra lời khuyên kiểu như: ăn uống tốt, luyện tập nhiều sẽ giúp cải thiện bệnh tật. 
Đó là một minh họa hết sức rõ ràng rằng tại sao những bệnh nhân hay bực bội vì cái sự “thiếu tận tình” của bác sĩ lại là những người có cơ may sống lâu hơn. 
Hà Phương Hiền



Bình luận
vtcnews.vn