Ngoại trưởng Philippines thúc giục gửi công hàm phản đối tàu Trung Quốc hiện diện gần bãi Cỏ Mây

Thế giớiThứ Tư, 02/10/2019 13:01:00 +07:00

Ngoại trưởng Philippines yêu cầu Bộ Ngoại giao gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh liên quan tới sự hiện diện của tàu hải cảnh Trung Quốc gần bãi Cỏ Mây.

"Tôi đang ở Matxcơva. Liệu tôi có phải bay về nhà và tự mình gửi công hàm phản đối. Gửi nó, ngay bây giờ", ông Teodoro Locsin viết trên Twitter hôm 2/10. 

Ông Locsin đang tháp tùng Tổng thống Rodrigo Duterte trong chuyến thăm Nga tuần này.

ngoi truong

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin. (Ảnh: Phủ Tổng thống Philippines)

Tuyên bố trên của ông Locsin được đưa ra sau khi tờ BusinessWorld của Philippines đưa tin một tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện cách bãi Cỏ Mây 7-9 km. 

Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng đang bị Manila chiếm đóng phi pháp. 

Kể từ khi ông Duterte nhậm chức, Manila hơn 60 lần gửi đi các công hàm phản đối tới Trung Quốc. 

Gần đây nhất, hồi tháng 5, Bộ Ngoại giao Philippines  gửi công hàm phản đối tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn ba tàu Philippines tiếp tế cho lực lượng đồn trú ở bãi Cỏ Mây. 

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hơn 80% diện tích Biển Đông, chồng lấn lên vùng đặc quyền kinh tế của nhiều nước ASEAN. Sau khi nhậm chức, ông Duterte duy trì chính sách thân thiện với Trung Quốc, hạ thấp căng thẳng từ các tranh chấp trên biển để đổi lấy nhiều lợi ích kinh tế từ Bắc Kinh, theo Bloomberg. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn