Ngoại trưởng Nhóm G7 họp khẩn tại Đức bàn về tình hình Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Tư, 16/02/2022 21:29:05 +07:00

Hãng tin Kyodo ngày 16/2 dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ngoại trưởng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ có phiên họp khẩn trong tuần này tại Đức.

Nhiều khả năng, cuộc họp được tổ chức bên lề Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 56. Nguồn tin cho biết, tình hình Ukraine sẽ là chủ đề thảo luận chính tại cuộc gặp Ngoại trưởng G7 lần này. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi sẽ tham dự cuộc họp trên.

Hội nghị An ninh Munich ra đời năm 1963, khởi nguồn là một diễn đàn đối thoại an ninh quan trọng nhất đối với mối quan hệ châu Âu - Mỹ. Sau đó MSC mở rộng ra nhiều chủ đề an ninh lớn trên toàn cầu. Hội nghị thường quy tụ các chuyên gia quan hệ quốc tế, các tổ chức nghiên cứu chiến lược và chính trị gia.

Ngoại trưởng Nhóm G7 họp khẩn tại Đức bàn về tình hình Ukraine - 1

Ngoại trưởng các nước G7 dự kiến sẽ nhóm họp tại Đức trong tuần này để thảo luận về tình hình Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Hội nghị năm nay diễn ra từ 18-209/2, dự kiến quy tụ 35 nhà lãnh đạo thế giới. Theo kế hoạch, phái đoàn Mỹ sẽ do Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn đầu, đi cùng đoàn có Ngoại trưởng Antony Blinken. Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cũng có kế hoạch tham dự sự kiện này

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 9/2 tuyên bố Nga sẽ không dự MSC 2022 trong bối cảnh tình hình Ukraine leo thang căng thẳng. Nga tham dự MSC từ năm 1999. Những năm gần đây, phái đoàn Nga do Ngoại trưởng Sergey Lavrov dẫn đầu. Tổng thống Vladimir Putin từng dự hội MSC 2007 và có bài phát biểu chỉ trích nhằm vào Mỹ, NATO.

(Nguồn: Báo Tin tức )
Bình luận
vtcnews.vn