Ngoại trưởng Nga: 'Trừng phạt Ukraine là tống tiền'

Thế giớiThứ Sáu, 21/02/2014 08:06:00 +07:00

(VTC News) -Báo Nga dẫn lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov so sánh những đe dọa trừng phạt của EU với Ukraine là hành động "tống tiền."

Ngày 20/2, Nga đã cực lực chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào giới chức Ukraine, sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm cấp thị thực và Liên minh châu Âu (EU) cân nhắc các biện pháp tương tự để phản ứng lại các cuộc đụng độ đẫm máu ở Kiev.

Người biểu tình bị bén lửa ở thủ đô Kiev, Ukraine


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho rằng các biện pháp trừng phạt là "hoàn toàn không hợp pháp" và "chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng đối đầu" ở Ukraine. 

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã so sánh những đe dọa trừng phạt của EU với Ukraine là hành động "tống tiền".


Ngoại trưởng Lavrov cũng cáo buộc "các thành phần cực đoan và bảo thủ" của Ukraine đang tìm cách châm ngòi cho một cuộc nội chiến.

Theo ông Lavrov, Matxccơva ủng hộ việc chính quyền Ukraine và phe đối lập đối thoại để tìm cách vượt qua "khủng hoảng và cùng đấu tranh với các phần tử cực đoan đang tìm cách kích động nội chiến".

Nhiều cột khói bốc lên ở thủ đô Kiev của Ukraine 


Các quán cà phê, nhà hàng và quán bar ở trung tâm thành phố Kiev đều đóng cửa. Tránh các tâm điểm của sự đối đầu, người dân ồ ạt mua thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu. Những hàng dài chờ đợi trước các trạm xăng. Các trạm đổ xăng ở Kiev có khả năng sẽ đóng cửa.

Tình hình bất ổn tiếp tục tại thủ đô Ukraine buộc loạt ngân hàng Nga và nước ngoài tạm ngừng hoạt động của chi nhánh ở Kiev. 
Vì lý do an ninh, chi nhánh ngân hàng VTB-Ukraine cũng đóng cửa. Ngân hàng Privatbank cho biết họ di tản các trụ sở nằm trong khu vực bất ổn, nhân viên ngân hàng rút tiền mặt từ máy ATM ở trong phạm vi xung đột.

Bình luận
vtcnews.vn