Ngoại trưởng Nga phản bác cáo buộc của Anh sau vụ đầu độc cựu điệp viên

Thế giớiThứ Năm, 15/03/2018 21:12:00 +07:00

Ngoại trưởng Lavrov coi những cáo buộc của Anh và những quyết định liên quan đến việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga sau vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal là sự sỉ nhục và vô căn cứ.

"Đại diện của Nga tại Liên hợp quốc - LHQ Vasily Nebenzia giải thích một cách đầy đủ, thuyết phục về những cáo buộc vô lý đang nhằm vào Nga là hoàn toàn vô căn cứ", Ngoại trưởng Nga nói.

"Nga trình lên LHQ những tài liệu cần thiết để thực hiện cuộc điều tra dựa trên Công ước về việc cấm sử dụng vũ khí hoá học. Tuy nhiên đại diện của Anh tại LHQ bác bỏ đề nghị này", ông Lavrov phát biểu.

1516284516

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Ria Novosti)

Trước đó, Thủ tướng Anh Theresa May, phát biểu tại Quốc hội Anh cho rằng Nga tham gia vào vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Julia tại Salisbury, Anh.

Tuy nhiên Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ cáo buộc trên và Đại sứ quán Nga ở London gửi văn bản cho Bộ Ngoại giao Nga, trong đó cho rằng cần phải có một cuộc điều tra chung với Bộ các tình trạng khẩn cấp.

Theo RIA, Thủ tướng Anh thực sự có thể bỏ qua những tuyên bố này và công bố danh sách các biện pháp chống lại Nga. Ngày 15/3, London yêu cầu trục xuất 23 nhà ngoại giao Matxcơva, đình chỉ tất cả các cuộc tiếp xúc song phương với Nga và thu hồi lời mời ngoại trưởng Lavrov đến thăm Anh được phát đi trước đó.

Dương Hà
Bình luận
vtcnews.vn