Ngoại trưởng Nga nói gì về khả năng xung đột vũ trang Nga, Mỹ?

Thế giớiThứ Sáu, 20/04/2018 16:05:00 +07:00

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Donald Trump sẽ không bao giờ để căng thẳng giữa hai bên dẫn đến xung đột vũ trang.

Trả lời báo giới, ông Lavrov chia sẻ về các vấn đề nóng trên thế giới như nghi án tấn công hóa học gần đây tại Syria, vụ không kích của Mỹ, vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal tại Salisbury, Anh và hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên có thể diễn ra sắp tới.

Ngoài ra, ông Lavrov cũng cho rằng lãnh đạo Nga, Mỹ sẽ không cho phép hai bên xung đột vũ trang.

"Về nguy cơ đối đầu quân sự, tôi hoàn toàn tự tin quân đội các bên sẽ không cho phép điều này xảy ra và Tổng thống Putin hay Tổng thống Trump cũng vậy. Suy cho cùng, họ là lãnh đạo được người dân bầu và chịu trách nhiệm cho hòa bình của người dân", ông nói.

lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ngoại trưởng Nga cũng lưu ý nếu liên minh do Mỹ dẫn đầu vượt qua lằn ranh đỏ ở Syria sẽ khơi dậy động thái trả đũa của Nga. Ông Lavrov cho biết, không còn rào cản nào ngăn Nga cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Damascus sau vụ không kích của Mỹ và đồng minh ngày 14/4.

Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Nga nói nước này sẽ đáp trả những động thái chống Matxcơva của Washington.

Liên quan nghi vấn tấn công hóa học ở thành phố Douma, Syria, ông Lavrov cho biết Nga có bằng chứng mạnh mẽ chứng minh Anh liên quan đến quá trình dàn dựng vụ tấn công. Đồng thời, Matxcơva cũng đang nỗ lực đảm bảo Tổ chức Cấm vũ khí hóa học OPCW có thể điều tra vụ việc.

"Chúng tôi mong có được sự trung thực, tất nhiên, từ các chuyên gia trong cả vụ Syria và vụ Salisbury, khi quá trình điều tra tiếp tục", Ngoại trưởng Nga nói.

Video: Quyết định tấn công Syria của Tổng thống Trump có đúng luật?

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn