Ngoại trưởng Nga cảnh báo hành động của Mỹ tại Syria

Thế giớiThứ Tư, 14/03/2018 07:33:00 +07:00

Ngày 13/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra cảnh báo các hành động của Mỹ ở Syria có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo nếu Mỹ phát động cuộc tấn công mới nhằm vào Syria sẽ dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, Hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 13/3. Tuyên bố này của ông Lavrov được đưa ra nhằm đáp trả phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley.

“Nếu cuộc tấn công mới kiểu này dễn ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Quân đội Nga và Mỹ có các kênh liên lạc và qua đó, những điều được phép làm và không được phép làm rất rõ ràng”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh.

2960843

 Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Sputnik)

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley phát biểu tại cuộc họp ngày 12/3 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng Washington sẵn sàng phát động cuộc tấn công khác nhằm vào Syria nếu Liên Hợp Quốc không thể đảm bảo cho lệnh ngừng bắn được tuân thủ tại khu vực Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus.

Tuy nhiên, phía Nga cáo buộc phiến quân tại khu vực này nhiều lần pháo kích vào Damascus, gây thương vong cho người dân tại khu vực này, thậm chí Trung tâm Hòa giải các bên tham chiến tại Syria của Nga và Đại sứ quán Nga tại Syra cũng dính đạn pháo.

Ngày 13/3, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov tuyên bố bất cứ cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào Damascus mà gây thương vong cho quân nhân Nga tại khu vực này đều bị đáp trả đích đáng.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn