Ngoại trưởng Mỹ nhập viện

Thế giớiThứ Hai, 31/12/2012 12:01:00 +07:00

Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Hillary Rodham Clinton đã nhập viện ở New York do phát hiện có cục máu đông, di chứng của một cơn choáng não.

Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Hillary Rodham Clinton đã nhập viện ở New York do phát hiện có cục máu đông, di chứng của một cơn choáng não bà bị trước đó trong tháng này.

Báo Mỹ USA Today dẫn lời người phát ngôn của bà Clinton, Philippe Reines, nói các bác sĩ của bà phát hiện cục máu đông trong một cuộc kiểm tra sức khỏe vào ngày 30-12. Reines nói bà Clinton đang được điều trị với thuốc chống đông máu.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton - Ảnh: politico 

Bà Clinton nhập viện ở bệnh viện lão khoa New York để bác sĩ theo dõi bà trong 48 giờ tới. Reines nói bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi kỹ tình trạng của bà Clinton, “bao gồm những vấn đề liên quan tới cơn choáng của bà trước kia”.

Trước đó bà Clinton, 65 tuổi, bị choáng và ngất đi một lát trong tháng 12. Bà đã bị cúm vài ngày và phải hủy một chuyến đi sang Morocco nơi bà được chờ đợi công nhận chính thức các lực lượng nổi dậy Syria.

Vài ngày sau khi bà bị ngất, Bộ Ngoại giao Mỹ nói bà đã nghỉ ở nhà để hồi phục. Các quan chức cũng ra một tuyên bố từ bác sĩ Lisa Bardack của Bệnh viện Mount Kisco và bác sĩ Gigi El-Bayoumi của Đại học George Washington cho biết thêm về tình trạng của bà ngoại trưởng: “Ngoại trưởng Clinton bị nhiễm virus trong bao tử, dẫn tới mất nước nghiêm trọng và bị ngất.

Trong tuần qua, chúng tôi đã đánh giá tình trạng và cho thấy bà ấy bị choáng. Chúng tôi đề xuất ngoại trưởng nghỉ ngơi và tránh các hoạt động gây căng thẳng thần kinh, và khuyến cáo mạnh mẽ bà phải hủy các sự kiện làm việc trong tuần tới. Chúng tôi sẽ theo dõi tình hình cho tới khi bà hồi phục hoàn toàn”.


Đây không phải lần đầu bà Clinton phải nghỉ việc vì bị ngất. Khi còn là thượng nghị sĩ New York, bà từng ngất đi khi đang có bài phát biểu ở Buffalo hồi năm 2005.

TheoHải Minh/ Tuổi Tr

Bình luận
vtcnews.vn