Ngoại trưởng Mỹ: Có nhân tố buộc Trung Quốc minh bạch về COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Ba, 08/06/2021 08:36:48 +07:00
(VTC News) -

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng áp lực quốc tế sẽ buộc chính phủ Trung Quốc phải minh bạch về COVID-19.

"Tôi không muốn tham gia vào các giả thuyết sẽ xảy ra trong tương lai về những gì chúng tôi sẽ làm hoặc không làm. Nhưng tôi nghĩ bản thân có thể tự tin khi nói rằng áp lực quốc tế ngày càng tăng sẽ khiến các quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc hoàn thành trách nhiệm cung cấp quyền tiếp cận thông tin và minh bạch về các vấn đề y tế toàn cầu, bao gồm cả COVID-19", ông Blinken nói trong một cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, 

Tuyên bố này của Blinken phù hợp với phát biểu mà ông đưa ra trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Axios cuối tuần trước khi được hỏi về việc chính phủ Trung Quốc từ chối để các nhà điều tra bên ngoài tiếp cận phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. 

Ngoại trưởng Mỹ: Có nhân tố buộc Trung Quốc minh bạch về COVID-19 - 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Reuters)

"Lý do quan trọng nhất mà chúng tôi phải tìm hiểu vấn đề này là bởi đây là cách duy nhất chúng ta có thể ngăn chặn đại dịch tiếp theo hoặc ít nhất là làm tốt hơn trong việc giảm thiểu nó", nhà ngoại giao cấp cao Mỹ nhấn mạnh. 

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Trung Quốc vẫn chưa cho Mỹ thấy "sự minh bạch mà Washington cần" khi không cung cấp cho các thanh tra và chuyên gia quốc tế quyền tiếp cận phòng thí nghiệm Vũ Hán hoặc chia sẻ thông tin theo thời gian thực. 

Giả thuyết đại dịch COVID-19 xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán (Trung Quốc) bất ngờ nóng trở lại những ngày gần đây sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin 3 chuyên gia nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán phải nhập viện điều trị vào đầu tháng 11/2019. Tờ báo Mỹ khẳng định những người này có "các triệu chứng tương tự bệnh COVID-19".

Không lâu sau đó, Tổng thống Biden chỉ đạo cộng đồng tình báo Mỹ tăng cường nỗ lực điều tra nguồn gốc COVID-19 và báo cáo với ông trong vòng 90 ngày.

Truyền thông Anh cũng xác nhận giới chức nước này đang mở cuộc điều tra về nguồn gốc COVID-19. Bên cạnh đó, tình báo Anh sẽ hỗ trợ các đồng nghiệp Mỹ trong việc chứng thực và phân tích bất kỳ thông tin tình báo nào được yêu cầu. 

Tuy nhiên, Trung Quốc khẳng định vấn đề điều tra nguồn gốc COVID-19 đang bị chính trị hóa, đồng thời kêu gọi Mỹ đóng góp vào cuộc chiến chống đại dịch và ứng phó tốt hơn với các tình huống khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trong tương lai. 

Song Hy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn