Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

Thế giớiThứ Sáu, 08/08/2014 10:00:00 +07:00

Đây là chuyến thăm Afghanistan lần thứ hai của ông Kerry trong vòng 1 tháng trở lại đây nhưng vì lí do an ninh nên chuyến thăm không được báo trước.

Đây là chuyến thăm Afghanistan lần thứ hai của ông Kerry trong vòng 1 tháng trở lại đây nhưng vì lí do an ninh nên chuyến thăm không được báo trước.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay (7/8) bất ngờ thăm Afghanistan để gia tăng áp lực với các ứng cử viên Tổng thống nhằm giải quyết những tranh chấp sau cuộc bầu cử hồi tháng 6 vừa qua.

Đây là chuyến thăm Afghanistan lần thứ hai của ông Kerry trong vòng 1 tháng trở lại đây nhưng vì lí do an ninh nên chuyến thăm không được báo trước.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry 

Tháng trước, ông Kerry đã làm trung gian đàm phán thành công 1 thỏa thuận kiểm lại 8 triệu lá phiếu.

Hai ứng cử viên Ashraf Ghani và Abdullah Abdullah đã nhất trí sẽ công nhận người thắng cuộc sau lần kiểm phiếu này và người đó sẽ phải chịu trách nhiệm thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc cho Afghanistan

 Tuy nhiên, thỏa thuận này đến nay vẫn chưa mang lại nhiều tiến bộ vì tiến trình kiểm phiếu lại đã bị gián đoạn nhiều lần do những bất đồng giữa các bên.

Afghanistan đang đứng trước áp lực về mặt thời gian bởi Tổng thống mới cần phải tuyên thệ nhậm chức trước khi Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra vào ngày 4 và 5/9 tới để quyết định về những hỗ trợ dành cho Afghanistan sau khi liên quân rút khỏi đây.

Một quan chức cùng đi Ngoại trưởng Kerry trong chuyến thăm bất ngờ đến Kubul hôm nay cho biết, Mỹ mong muốn Tổng thống mới của Afghanistan sẽ tuyên thệ trong tháng này và điều quan trọng là tân Tổng thống có thể tham dự cuộc họp của NATO để đưa ra những cam kết nhằm đảm bảo sự hỗ trợ tài chính đối với lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan.

Liên Hợp Quốc lo ngại những tranh cãi hậu bầu cử ở Afghanistan nếu không sớm được giải quyết sẽ có thể dẫn đến chia rẽ sắc tộc như cuộc nội chiến những năm 90 của thế kỷ trước.

Theo VOV
Bình luận
vtcnews.vn