Ngoại trưởng Lavrov: Đòn trừng phạt chống Nga khó có thể được dỡ bỏ

Thời sự quốc tếThứ Hai, 30/05/2022 06:55:54 +07:00
(VTC News) -

Hôm 29/5, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết phương Tây đã lên kế hoạch trừng phạt chống Nga từ lâu và khó có thể dỡ bỏ chúng.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TF1 của Pháp hôm 29/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết: "Các lệnh trừng phạt là sự cuồng loạn do phương Tây khởi xướng. Tốc độ và phạm vi các lệnh trừng phạt mà họ áp đặt cho thấy chúng không được phát minh ra 'chỉ sau một đêm'. Chúng đã được lên kế hoạch từ lâu".

"Trong các cuộc tiếp xúc với các đồng minh của mình, Mỹ nói rằng khi mọi thứ kết thúc, các lệnh trừng phạt sẽ vẫn giữ nguyên", ông Sergey Lavrov nói thêm.

Ngoại trưởng Lavrov: Đòn trừng phạt chống Nga khó có thể được dỡ bỏ - 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: TASS)

Ngoại trưởng Sergey Lavrov lưu ý rằng, rõ ràng ưu tiên chính của phương Tây không phải là bảo vệ chế độ Ukraine, mô tả Ukraine như một "con bài mặc cả", kiềm chế sự phát triển của Nga. 

Ông Sergey Lavrov cho rằng phương Tây đang phát động “chiến tranh tổng lực” để bóp nghẹt, phá hủy nền kinh tế Nga và tổng thể nước Nga.

Theo ông Lavrov, Mỹ và các đồng minh phương Tây đang ảo tưởng khi muốn duy trì sự thống trị của họ trong các vấn đề quốc tế và quay trở lại với trật tự thế giới đơn cực.

"Nga không cho phép phương Tây xây dựng một thế giới đơn cực", Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh.

Theo Ngoại trưởng Nga, phương Tây cũng tỏ ra thờ ơ trước việc Ukraine công khai từ chối tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc thúc giục thực hiện hiệp định Minsk mà Pháp và Đức đã ký kết.

Ông Sergey Lavrov cho biết, giải phóng Donbass vẫn là ưu tiên hàng đầu của Nga hiện nay.

Hôm 24/2, Tổng thống Vladimir Putin thông báo hoạt động quân sự đặc biệt của Nga nhằm vào Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng Moskva không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine mà nhằm phi quân sự hóa ở quốc gia này.

Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh cáo buộc Nga đang muốn bành trướng lãnh thổ và gia tăng ảnh hưởng của mình tại Ukaine. Sau động thái này của Moskva, Mỹ, Liên minh châu  (EU), Anh và một số quốc gia khác đã áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn đối với các cá nhân và pháp nhân Nga.

Phương Tây tuy phản đối gay gắt chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine nhưng tuyên bố không điều quân sang đây để đối đầu trực tiếp với quân đội Nga. Thay vào đó, phương Tây đang tích cực viện trợ quân sự cho chính quyền Ukraine.

Kông Anh(Nguồn: TASS, Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp