Ngoại trưởng Đức phản đối Ukraine gia nhập NATO và EU

Thế giớiThứ Hai, 24/11/2014 08:54:00 +07:00

(VTC News) - Đài tiếng nói nước Nga cho biết Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier lên tiếng phản đối việc Ukraine gia nhập NATO và EU.

(VTC News) - Đài tiếng nói nước Nga cho biết Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier lên tiếng phản đối việc Ukraine gia nhập NATO và EU.

"Tôi nghĩ rằng có thể có quan hệ đối tác giữa Ukraine và NATO, nhưng không phải là chuyện thành viên", ông Steinmeier nói trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông.
Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier 
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức cũng coi việc Ukraine vào Liên minh châu Âu trong kế hoạch dài hạn là không thực tế. Theo ý kiến của ông, hiện đại hóa kinh tế và chính trị của Ukraine là 'một dự án nhiều thế hệ'.

"Đó là lý do tại sao thời điểm hiện nay không có ý nghĩa gì khi nói về việc Ukraine trở thành thành viên EU trong tương lai xa" - ông Steinmeier cho biết.

Ngày 21/11 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke tuyên bố Mỹ ủng hộ mong muốn của Ukraine gia nhập NATO, nhưng Kiev sẽ được đưa ra quyết định cuối cùng.

Tùng Đinh (Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn