Ngoại trưởng Đức nói cần xây dựng niềm tin với Nga

Thế giớiThứ Hai, 02/04/2018 10:32:00 +07:00

Đức cần xây dựng lại niềm tin với Nga để giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực và thúc đẩy việc đa phương hóa, Ngoại trưởng Đức nhận định.

Trong bài phát biểu đăng trên Bild ngày 1/4, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố Berlin sẵn sàng khôi phục đối thoại với Matxcơva, mặc dù Đức vẫn ủng hộ lời kêu gọi trục xuất các nhà ngoại giao Nga do Anh phát động sau vụ cựu điệp viên Sergey Skripal bị đầu độc.

Ngoại trưởng Maas cho biết, niềm tin giữa Nga và các nước phương Tây dù bị mất song vẫn còn khả năng cho việc hàn gắn quan hệ.

“Chúng tôi cần nước Nga với tư cách là đối tác để giải quyết các xung đột trong khu vực, giải trừ quân bị và với tư các là trụ cột quan trọng của chủ nghĩa đa phương. Do đó chúng tôi để ngỏ việc đối thoại và đang cố gắng khôi phục lại niềm tin nếu nước Nga sẵn sàng”, Ngoại trưởng Mass tuyên bố.

3,w=993,q=high,c=0.bild

 Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Ảnh: DPA)

Căng thẳng ngoại giao giữa Nga và các nước phương Tây bùng phát sau vụ cựu điệp viên Sergey Skirpal và con gái bị đầu độc ngày 4/3 tại Salisbury, Anh.

Mặc dù chưa có bằng chứng song London nhiều lần cáo buộc Nga có liên quan đến vụ việc này, đồng thời khước từ đề nghị hợp tác điều tra mà Matxcơva đưa ra.

Tuy Berlin ủng hộ một phần lời kêu gọi của Anh bằng việc trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga, song Đức vẫn cấp giấy phép cho dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 trong vùng đặc quyền kinh tế của mình tại khu vực biển Baltic.

Ngày 27/3, Cơ quan Hàng hải và Thủy văn Liên bang Đức (BSH) thông qua việc lắp đặt đoạn đường ống dài khoảng 30 km, công ty phụ trách dự án Nord Stram AG công bố trên trang web của mình.

Dự án này đang chờ sự cho phép của chính quyền Nga, Phần Lan, Thụy Điển và Đan Mạch trong thời gian dự kiến là vào tháng 4/2018.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn