Ngoại trưởng Clinton hổ thẹn vì video của quân nhân Mỹ

Thế giớiThứ Sáu, 13/01/2012 12:16:00 +07:00

(VTC News) - Ngoại trưởng Clinton đã bày tỏ sự 'thất vọng tột cùng' của mình khi xem video lính thủy đánh bộ Mỹ chà đạp thi thể quân Taliban.

(VTC News) - Ít nhất 2 trong số 4 quân nhân trong video xúc phạm thi thể quân Taliban đã được các quan chức quân đội Mỹ xác nhận danh tính.

Video đã được tung lên mạng với nội dung 4 lính thủy đánh bộ Mỹ đang chà đạp thi thể của quân Taliban bằng những hành động bất nhã. Ngay sau đó, các quan chức quân đội đã cam kết sẽ có một cuộc điều tra mở rộng kết hợp với điều tra nội bộ để làm rõ sự việc.

Cả 2 phía Mỹ và Afghanistan đều lên án mạnh mẽ hành động này và cho rằng đây là những hành động không thể chấp nhận được. Nguồn gốc video hiện vẫn chưa rõ, nhưng lần đầu tiên nó xuất hiện là trên trang chia sẻ video lớn nhất thế giới youtube.

Những người đàn ông được cho là đã chết trong video (Ảnh: RT) 

Hiện tại các quan chức chưa nói rõ đơn vị của các quân nhân trong video, tuy nhiên các báo cáo đã gợi ý về những đơn vị đang đóng quân tại trại Lejeune, một trong những căn cứ quân sự lớn của Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Mỹ cho rằng đây là các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Lính thủy đánh bộ số 2.
Đây là Tiểu đoàn được triển khai làm các nhiệm vụ chiến đấu và bảo vệ hòa bình tại các chiến trường Iraq, Afghanistan và cả chống cháy rừng tại vịnh Guantanamo. Theo CNN, đây là đơn vị đã được triển khai đến Afghanistan từ đầu năm 2011 sau đó quay lại vào tháng 10.

Phát ngôn viên Lực lượng lính thủy đánh bộ, Trung tá Joseph Plenzler cho biết vì đang trong quá trình điều tra nên không thể công khai đơn vị của các binh sĩ trong video.

Hình ảnh phản cảm trong video (Ảnh: RT) 

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã lên án mạnh mẽ các hành động này và đề nghị có cuộc điều tra nhanh chóng và minh bạch được thực hiện bởi đại diện Lực lượng lính thủy đánh bộ tại Kabul cùng với Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế - ISAF.

Được biết lãnh đạo Lầu Năm Góc đã có cuộc trò chuyện với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai về vụ việc và nhận được sự phản đối mạnh mẽ từ phía ông Karzai.

Cùng với các quan chức cấp cao khác, Ngoại trưởng Clinton cũng đã bày tỏ sự 'thất vọng tột cùng' của mình khi xem video. Bà cho biết những hành động như vậy không phù hợp với một quân nhân, nhất là các thành viên của Lực lượng lính thủy đánh bộ.

Tuy nhiên bà cũng tái khẳng định các hành động trên và video liên quan không làm ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ - Afghanistan. Binh lính Mỹ sẽ tiếp tục nhiệm vụ chiến đấu và bảo vệ an ninh tại đây cho đến khi phải rời đi theo cam kết vào năm 2014.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn