Ngoài Hồ Bắc, tất cả các địa phương ở Trung Quốc giữ nguyên cách tính ca nhiễm Covid-19

Thời sự quốc tếThứ Năm, 13/02/2020 17:15:57 +07:00
(VTC News) -

Phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Thượng Hải khẳng định phương pháp chẩn đoán các ca nhiễm Covid-19 sẽ không thay đổi đối với các tỉnh ngoài Hồ Bắc như Thượng Hải.

Tuyên bố này được Phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Thượng Hải Zheng Jin đưa ra trong cuộc họp báo chiều 13/2. 

Hồ Bắc mới đây thay đổi cách tính số ca nhiễm Covid-19 (nCoV). Theo đó, các trường hợp được chẩn đoán lâm sàng là nhiễm bệnh được xếp luôn vào các ca nhiễm mới thay vì chờ đợi kết quả xét nghiệm axit nucleic như trước đây. 

Ngoài Hồ Bắc, tất cả các địa phương ở Trung Quốc giữ nguyên cách tính ca nhiễm Covid-19 - 1

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 (nCoV). (Ảnh: Reuters)

"Mọi người đều biết, trong công việc hàng ngày, chúng tôi đều có bước chẩn đoán lâm sàng. Bởi thông thường khi khám xét, chẩn đoán bệnh viêm phổi, tỷ lệ xác nhận nguyên nhân gây bệnh qua xét nghiệm cũng chỉ ở mức 20%-30%. Có tới 70%-80% việc xác định bệnh là thông qua chẩn đoán lâm sàng và người thực hiện chẩn đoán lâm sàng chính là các bác sĩ lâm sàng”, ông Đồng Triều Huy, chuyên gia Nhóm chỉ đạo Trung ương, Phó Viện trưởng Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh giải thích nguyên nhân Hồ Bắc đổi cách tính số ca nhiễm. 

Với việc thay đổi cách tính, Hồ Bắc hôm 13/2 ghi nhận 14.840 ca nhiễm Covid-19 (nCoV) mới cùng 242 trường hợp thiệt mạng chỉ trong ngày 12/2.

Từ số liệu của Hồ Bắc, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc tổng kết số ca nhiễm Covid-19 (nCoV) tính cho tới thời điểm hiện tại là 59.805, 1.367 người thiệt mạng và 6.002 người được chữa khỏi.

Dịch Covid-19 (nCoV) hiện lây lan tới gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có 2 ca thiệt mạng được ghi nhận ở Hong Kong và Philippines.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn