Ngoại Hạng Anh hoãn 3 tuần tránh Covid-19: HLV, cầu thủ phản ứng thế nào?

Bóng đá AnhThứ Bảy, 14/03/2020 07:07:15 +07:00
(VTC News) -

Các huấn luyện viên, cầu thủ ở Ngoại Hạng Anh nhấn mạnh rằng bóng đá không quan trọng bằng sức khỏe và hoàn toàn ủng hộ giải đấu tạm dừng trong dịch Covid-19.

Sau cuộc họp khẩn cấp hôm qua, giải Ngoại Hạng Anh đi đến quyết định hoãn toàn bộ các trận đấu ít nhất đến ngày 3/4. Điều này được các đội bóng ủng hộ hoàn toàn, thậm chí đa số các câu lạc bộ còn mong đợi mùa giải 2019/20 sẽ không tiếp tục diễn ra sau thời hạn trên.

Trong những lời nhắn nhủ tới các cổ động viên, những người sẽ không được xem bóng đá đỉnh cao trong vài tuần tới do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các huấn luyện viên và cầu thủ Ngoại Hạng Anh đều nhấn mạnh rằng không có gì quan trọng bằng việc bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng.

"Cảm ơn những lời động viên của các bạn. Tất cả chúng ta đang đối mặt với thử thách lớn và chưa từng có. Sức khỏe của tất cả mọi người là điều duy nhất quan trọng lúc này. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua", HLV Mikel Arteta chia sẻ. Vị HLV trưởng của Arsenal vẫn đang trong phòng điều trị cách ly sau khi nhiễm Covid-19.

Ngoại Hạng Anh hoãn 3 tuần tránh Covid-19: HLV, cầu thủ phản ứng thế nào? - 1

HLV Mikel Arteta nhiễm Covid-19.

Tiền vệ Mesut Ozil viết lên mạng xã hội: "Bóng đá không có ý nghĩa gì lúc này. Sức khỏe của mọi người quan trọng hơn tất cả những thứ khác rất nhiều. Chúng ta đang vượt qua khó khăn toàn cầu, không thể quên nói lời cảm ơn tới các bác sĩ, nhân viên y tế và các nhà khoa học trên khắp thế giới, những người đang nỗ lực ngăn chặn virus lây lan".

HLV Jurgen Klopp viết một bức thư trấn an và động viên người hâm mộ Liverpool. Đội chủ sân Anfield có lẽ là những người mong đợi giải đấu trở lại hơn bất cứ ai. Đây là mùa giải mà Liverpool đang ở rất gần danh hiệu Ngoại Hạng Anh đầu tiên trong lịch sử. Dù vậy HLV Klopp vẫn khẳng định bóng đá không phải vấn đề quan trọng lúc này.

"Giờ đây, bóng đá và những trận đấu chẳng còn quan trọng chút nào hết. Đương nhiên chúng tôi không muốn thi dấu trước những khán đài trống vắng và không muốn các giải đấu bị hoãn lại. Tuy nhiên, nếu điều đó giúp mọi người được khỏe mạnh, chúng tôi sẽ thực hiện mà không có thắc mắc gì", HLV Jurgen Klopp chia sẻ.

"Nếu phải lựa chọn giữa bóng đá và lợi ích cộng đồng, sẽ không phải cân nhắc gì cả. Quyết định và thông báo hôm nay được đưa ra vì sức khỏe của mọi người. Vì vậy, chúng tôi ủng hộ hoàn toàn. Lời nhắn của đội bóng đến toàn thể người hâm mộ là hãy đặt sức khỏe của các bạn lên hàng đầu. Đừng mạo hiểm điều gì. Hãy chăm sóc bản thân và để ý tới những người khác".

Ngoại Hạng Anh hoãn 3 tuần tránh Covid-19: HLV, cầu thủ phản ứng thế nào? - 2

HLV Jurgen Klopp nhấn mạnh bóng đá không có ý nghĩa gì giữa đại dịch Covid-19.

Tiền vệ Liverpool Georginio Wijnaldum đăng lên Instagram bức ảnh buồn bã và chán nản kèm theo lời chia sẻ: "Có nhiều thứ quan trọng hơn bóng đá. Hãy chăm sóc bản thân và những người bạn thương yêu". 

Toby Alderweireld, trung vệ của Tottenham Hotspur viết: "Sức khỏe của người hâm mộ, cầu thủ và tất cả mọi người phải được đặt lên hàng đầu trong hoàn cảnh này. Hãy tôn trọng và tuân thủ tất cả các biện pháp để cố gắng lật ngược tình thế sớm nhất có thể".

Cựu danh thủ Gary Lineker, đang làm bình luận viên cho đài BBC, gọi việc giải Ngoại Hạng Anh bị hoãn là điều "không thể tránh khỏi và chưa từng xảy ra trong cuộc đời".

Đồng nghiệp của Lineker, cũng là một cựu cầu thủ đang làm bình luận viên truyền hình, Gary Neville nhân dịp này chỉ trích phản ứng chậm của Ban tổ chức giải Ngoại Hạng Anh. Cựu đội trưởng Manchester United bình luận: "Phải đến khi một huấn luyện viên nhiễm virus thì họ mới bắt đầu hành động. Thật đáng xấu hổ cho sự điều hành của giải Ngoại Hạng Anh".

Một số đội bóng ở nhiều hạng đấu, trong đó có Aston Villa khác quyên góp toàn bộ các suất ăn trưa cho người vô gia cư và các tổ chức từ thiện. Những suất ăn này vốn được chuẩn bị cho đội bóng, nhân viên ban tổ chức và cổ động viên ở các trận đấu cuối tuần này.

Trong khi đó, có những CLB đang phải lo tăng cường các biện pháp phòng dịch Covid-19. Sau Arsenal, Leicester City, Manchester City và Everton, thêm hai đội bóng nữa thông báo có thành viên phải tự cách ly. Thủ môn Artur Boruc và năm thành viên khác của Bournemouth có triệu chứng nghi là Covid-19. West Ham cho HLV David Moyes và nhiều cầu thủ tiếp xúc với HLV Mikel Arteta của Arsenal tự cách ly.

Video: Người Italy xếp hàng mua sắm trong dịch Covid-19

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn