Ngoại hạng Anh 2020/2021: MU, Chelsea đủ sức đua vô địch

Bóng đá AnhThứ Ba, 08/09/2020 12:43:40 +07:00
(VTC News) -

Chelsea và MU đều khát khao lấy lại thời kỳ hoàng kim, nhưng thực lực hai đội đã đủ để cạnh tranh sòng phẳng cho danh hiệu vô địch?

Lần gần nhất Manchester United và Chelsea cùng đua vô địch đã cách đây 10 năm. Chelsea của Carlo Ancelotti mùa giải ấy phải đợi đến vòng cuối mới có thể lên ngôi trước sự bám đuổi của nửa đỏ thành Manchester.

Sau 10 năm, MU và Chelsea không còn là ứng viên vô địch sáng giá. Lần gần nhất Quỷ đỏ xưng vương ở Ngoại hạng Anh đã diễn ra ở mùa 2012/2013. 7 năm qua, MU chỉ đứng cao nhất là hạng nhì, kém nhà vô địch Manchester City tới... 18 điểm. Sau chức vô địch mùa 2016/2017 cùng Antonio Conte, Chelsea cũng hết sức cạnh tranh. 

Ngoại hạng Anh 2020/2021: MU, Chelsea đủ sức đua vô địch - 1

Chelsea có thể vô địch chỉ sau một mùa chuyển nhượng rầm rộ?

Chelsea vô địch chuyển nhượng 

Ngoại hạng Anh chưa bao giờ chứng kiến một đội vung tiền chuyển nhượng áp đảo phần còn lại như Chelsea năm nay. Đội bóng của tỷ phú Roman Abramovich đã mở hầu bao chi 262 triệu bảng, gấp hơn bốn lần đội chi tiêu nhiều thứ hai là Man City.

Trong khi Liverpool mặc cả từng đồng để mua Thiago Alcantara hay Arsenal, MU thiếu lên thiếu xuống, cách mua sắm của Chelsea rõ ràng tạo được khác biệt.

Vấn đề không phải Chelsea chi bao nhiêu tiền. Mùa 2017/2018, Chelsea cũng ném hàng trăm triệu bảng tăng cường lực lượng, đổi lại chỉ là chiếc cúp FA.

Đội bóng thành London mua những cái tên "trời ơi đất hỡi" như Davide Zappacosta, Danny Drinkwater hay Emerson Palmieri - nhóm cầu thủ mà Chelsea đang muốn bán, mà cũng chưa đội nào mua nổi. 

Ngoại hạng Anh 2020/2021: MU, Chelsea đủ sức đua vô địch - 2

Hợp đồng với Kai Havertz giúp Chelsea giải quyết nhiều vấn đề. 

Chelsea năm nay được đánh giá cao bởi dàn tân binh của HLV Frank Lampard đều rất chất lượng, đánh đúng vào điểm yếu ở từng vị trí. Hàng phòng ngự được gia cố bởi Ben Chilwell và Thiago Silva, trong đó Chilwell có mức giá vừa phải, còn Silva miễn phí. Cả hai đều đã chứng tỏ đẳng cấp và sẽ không mất thời gian thích nghi.

Sức sáng tạo tuyến giữa được tăng cường bằng Kai Havertz - tiền vệ trẻ tài năng nhất nước Đức của thế hệ 1999. Havertz là cầu thủ trẻ nhất Bundesliga cán mốc 50 trận và 100 trận. Cầu thủ trẻ thứ hai làm được điều này là Timo Werner, một... tân binh khác của Chelsea. Cuối cùng là Hakim Ziyech - chân chuyền xuất sắc của Ajax Amsterdam.

Vấn đề ở vị trí thủ môn sắp được khắc phục khi Chelsea sắp có Edouard Mendy - thủ môn giàu tiềm năng của Rennes (Pháp). Lampard có lẽ là HLV may mắn nhất trong nhiều năm qua ở Chelsea, khi "cầu gì được nấy". Bài toán chiến lược gia người Anh cần giải chỉ là kết hợp những miếng ghép nói trên thành đội hình chiến thắng.

Chelsea không dễ đua vô địch ngay với đội hình thay mới quá nửa. Dẫu vậy, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn giàu sức cạnh tranh và sẽ là đối trọng thú vị với Man City và Liverpool - những đội bóng ưu tú nhất hiện tại.

Ngoại hạng Anh 2020/2021: MU, Chelsea đủ sức đua vô địch - 3

Werner (số 11) ghi bàn trong trận ra mắt Chelsea.

MU cần bổ sung thêm 

Cú hattrick... về ba của Ole Solskjaer chưa hẳn vô nghĩa. Chiến lược gia người Na Uy chưa giúp MU tiệm cận danh hiệu nào suốt mùa 2019/2020, nhưng ông đã giúp Quỷ đỏ có tư tưởng tấn công khoáng đát, khác hẳn sự khô cứng dưới thời HLV Louis van Gaal hay nhàm chán của HLV Jose Mourinho.

Cách tấn công giàu tốc độ, kỹ thuật của MU dựa trên dàn cầu thủ trẻ "của nhà trồng được" như Marcus Rashford hay Mason Greenwood. Cũng giống Lampard, HLV Solskjaer rất chịu khó tin tưởng cầu thủ trẻ. Đội hình MU hiện tại chưa có sự cân bằng, nhưng nhiều tiềm năng phát triển khi đội ngũ này có thể chơi với nhau thêm ít nhất 5 mùa giải.

Ngoại hạng Anh 2020/2021: MU, Chelsea đủ sức đua vô địch - 4

Van de Beek mang lại điều gì cho Quỷ đỏ?

Đón về Donny van de Beek, MU có thêm nhân lực tấn công. Chuỗi 19 trận bất bại (trước khi bị Chelsea cắt đứt) cho thấy guồng máy của Solskjaer bắt đầu hoạt động nhịp nhàng trở lại. Vấn đề của Quỷ đỏ giờ nằm ở khâu phòng ngự. Victor Lindelof thường xuyên mắc sai lầm, còn Harry Maguire lại đang vướng vào rắc rối ngoài sân cỏ.

Ở hai biên, MU cũng đầy nỗi lo khi Luke Shaw chưa phát huy hết khả năng, trong khi Brandon Williams lại quá trẻ. Lực lượng phòng ngự vừa yếu, vừa mỏng khiến đội bóng của Solskjaer phải lấy công bù thủ. Do đó, MU có đủ lực để thăng hoa trong một giai đoạn nhất định, còn ổn định suốt 38 vòng để đua vô địch là cực khó.

Đáng báo động cho Solskjaer khi MU khó bạo chi ở kỳ chuyển nhượng này. Quỷ đỏ chi tới 130 triệu bảng cho 2 cầu thủ ở mùa hè trước, nhưng đang bế tắc trong việc vung tiền chi tiêu lúc này. Số lượng trung vệ, hậu vệ cánh giỏi cho MU lựa chọn cũng không nhiều.

Chưa kể MU đi mua sắm rất hay bị... ép giá, khi các đối thủ thừa hiểu Quỷ đỏ không phải "con buôn" khôn khéo trên thị trường. Với lực lượng mỏng, MU có thể đá những trận hay và cạnh tranh trong nhóm đầu, nhưng vẫn thiếu lực nếu nghĩ ngay đến cuộc đua vô địch.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn