Ngoại hạng Anh 2020/2021 khai màn: MU, Chelsea phá thế thống trị của Liverpool

Bóng đá AnhThứ Bảy, 12/09/2020 07:03:00 +07:00
(VTC News) -

Cuộc đua vô địch, đua vé dự Champions League và đua trụ hạng vẫn là 3 thành tố cơ bản tạo nên sức hấp dẫn cho Ngoại hạng Anh.

Khó tìm ra cuộc đua vô địch nào nhàm chán hơn Ngoại hạng Anh 2019/2020 khi Liverpool áp đảo phần còn lại. Sức hấp dẫn chỉ nằm ở cạnh tranh vé đi Champions League, khi Manchester United, Chelsea và Leicester City đọ nhau đến vòng cuối. 

Mùa này, hai cuộc đua nói trên cùng cuộc đua trụ hạng vẫn là "kiềng ba chân" nâng đỡ sức hút của Ngoại hạng Anh. Liệu có kịch bản hấp dẫn, hay lại đơn điệu như mùa trước?

Ngoại hạng Anh 2020/2021 khai màn: MU, Chelsea phá thế thống trị của Liverpool - 1

MU và Chelsea sẽ đua vô địch?

Chờ cuộc đua "tứ mã" 

Liverpool và Manchester City vẫn là những cái tên sáng giá nhất cho cuộc đua vô địch. Liverpool chưa có bổ sung đắt giá nào ở kỳ chuyển nhượng này, nhưng với cỗ máy chiến thắng, quan trọng là giữ được sự ổn định.

Đội chủ sân Anfield vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước với chỉ một bản hợp đồng với Sepp van der Berg - cầu thủ... 17 tuổi. Điều đó cho thấy Liverpool đã đạt đến độ nhuần nhuyễn, hoàn hảo và chuẩn xác ở hầu hết vị trí.

Thêm một vài ngôi sao nữa, HLV Jurgen Klopp sẽ phải xây dựng lại - đó là lựa chọn mạo hiểm hơn là giữ lại đội hình chiến thắng và thiếu đâu sửa đấy. Thiago Alcantara có lẽ là cầu thủ duy nhất Liverpool đang chờ đợi. Khả năng điều nhịp của Thiago sẽ giúp "Lữ đoàn đỏ" ổn định và đa dạng hơn trong tấn công. 

Ngoại hạng Anh 2020/2021 khai màn: MU, Chelsea phá thế thống trị của Liverpool - 2

Đương kim vô địch Liverpool vẫn rất mạnh. 

Liverpool không sứt mẻ lực lượng, Manchester City cũng vậy. Đội bóng của HLV Pep Guardiola còn được bổ sung thêm trung vệ giỏi làm bóng là Nathan Ake cùng Ferran Torres - tài năng người Tây Ban Nha. Man City vẫn giữ được bộ khung đã chơi ăn ý cùng nhau nhiều năm, nên nửa xanh thành Manchester sẽ là đối trọng chính của Liverpool.

MU và Chelsea được chờ đợi góp thêm dư vị cho cuộc đua vô địch. Đội bóng áo đỏ vừa được bổ sung Donny van de Beek, sắp tới có thể là Jadon Sancho. Nếu dựa vào phong độ cuối mùa giải trước, MU có thể mơ vinh quang. Tuy nhiên, cái còn thiếu ở Quỷ đỏ là sự ổn định đường dài và chiều sâu đội hình. 

HLV Solskjaer có ít lựa chọn chất lượng trên ghế dự bị. MU chỉ có một đội hình tốt, như thế chưa đủ để đua với Liverpool, Man City.

Ngoại hạng Anh 2020/2021 khai màn: MU, Chelsea phá thế thống trị của Liverpool - 3

MU có hàng tiền vệ rất mạnh. 

Ngược lại, Chelsea của HLV Frank Lampard mua tới 6 tân binh, 5 trong số đó có thể ra sân ngay thời điểm này. Đội chủ sân Stamford Bridge được đầu tư chất lượng ở mọi tuyến. Song với Lampard, ngay lập tức biến đội hình mới mẻ thành "cỗ máy chiến thắng" là canh bạc lớn.

Nếu tân binh đá ổn định, Chelsea sẽ đua vô địch và ngược lại. Sự trỗi dậy của quyền lực cũ như Chelsea, MU sẽ giúp Ngoại hạng Anh bớt nhàm chán hơn.

Chỗ đứng nào cho Arsenal, Tottenham 

Arsenal là chủ nhân hai danh hiệu gần nhất của bóng đá Anh, song xét về đua đường trường, ít người dám đánh giá cao đội bóng của HLV Mikel Arteta. Lý do là đội hình Arsenal thiếu cân bằng (công mạnh, thủ yếu), lực lượng mỏng, còn HLV Arteta vẫn chưa đặt dấu ấn cụ thể vào lối chơi. 

3 trận gần nhất, Arsenal thắng Chelsea, Man City, Liverpool, nhưng đấy là thắng ở sân chơi cúp, trong những trận cụ thể. Về triết lý chiến thuật xuyên suốt, HLV Arteta vẫn chưa định hình được cho "Pháo thủ". Arsenal phụ thuộc nhiều vào trung phong Pierre Aubameyang, chưa tái hiện được hình ảnh tấn công hào hoa như một thập kỷ trước.

Ngoại hạng Anh 2020/2021 khai màn: MU, Chelsea phá thế thống trị của Liverpool - 4

Arsenal bay trên đôi cánh Aubameyang. 

Willian, bản hợp đồng miễn phí từ Chelsea, cũng là cái tên đẳng cấp duy nhất Arsenal mang về cho đến lúc này. Sự hà tiện của ông chủ Stan Kroenke khiến Arsenal không bứt phá được trong chuyển nhượng như Chelsea, nên khó tạo đột phá về chuyên môn.

Tottenham của Jose Mourinho chuyển nhượng tốt hơn, song "Gà trống" lại thiếu sức bật. Dàn cầu thủ cũ với Son Heung Min, Harry Kane, Hugo Lloris,... đã gắn bó với Tottenham quá lâu mà không có nổi danh hiệu nào. Tottenham có thể ngáng đường các đội lớn, nhưng thiếu đẳng cấp để vô địch bất cứ giải nào.

Lần gần nhất Tottenham nâng cúp đã cách đây... 12 năm. Mourinho là chuyên gia săn danh hiệu, nhưng dường như ông đã lỗi thời trong dòng chảy bóng đá. Cũng giống Arsenal, Tottenham mùa này sẽ chạy đua quyết liệt cho suất đá Champions League, nhưng sẽ... chỉ đến vậy thôi.

Ai sắm vai hiện tượng?

Đội bóng khả dĩ nhất đóng vai "kẻ phá bĩnh" mùa này là Wolverhampton. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nuno Santo, "Bầy sói" đang thi đấu rất ổn định. Bộ khung Bồ Đào Nha với Rui Patricio, Ruben Neves, Joao Moutinho cùng Raul Jimenez, Adama Traore giúp Wolves thi đấu vừa kỹ thuật, vừa tốc độ và hiệu quả. 

Wolves có thể chưa đủ lực cạnh tranh đi Champions League, song đội bóng áo cam vẫn đang phát triển đúng hướng, tiến bộ qua từng mùa. Lọt vào tứ kết Europa League mùa trước và đua vé đi cúp châu Âu đến vòng cuối là minh chứng cho sự trưởng thành của Wolves.

Ngoại hạng Anh 2020/2021 khai màn: MU, Chelsea phá thế thống trị của Liverpool - 5

Wolverhampton vào tới tứ kết Europa League. 

Được bổ sung thêm thần đồng Fabio Silva, đội hình "tuyển Bồ Đào Nha thu nhỏ" của HLV Santo sẽ giúp Wolves cản đường nhiều đội lớn.

Không thể bỏ qua Everton. HLV Carlo Ancelotti đã được ban lãnh đạo đặt trọn niềm tin khi thỏa sức mua những cái tên ông muốn. James Rodriguez (Real Madrid), Allan (Napoli) có thể giúp Everton thay đổi tầm vóc, trở thành đội bóng đáng gờm.

James, Allan đều ở đẳng cấp cực cao. Chờ đợi những cầu thủ này đá ở Ngoại hạng Anh sẽ là trải nghiệm thú vị với các cổ động viên.

Cuối cùng, Leeds United của HLV lão làng Marcelo Bielsa sẽ giúp giải đấu thêm hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên trong 40 năm sự nghiệp, Bielsa cầm quân ở Ngoại hạng Anh. Leeds của ông là ẩn số với lối đá hiện đại và giàu năng lượng. Nhìn chung, đây sẽ là mùa giải rất đáng chờ đợi. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn