Ngoại hạng Anh 2015-16: Wenger đổi triết lý, Arsenal mộng xưng vương

Thể thaoThứ Sáu, 07/08/2015 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Với lực lượng đã đạt đến độ nhuần nhuyễn, thầy trò HLV Arsene Wenger hoàn toàn đã có thể mơ tới việc tranh ngôi thống trị nước Anh.

(VTC News) - Với lực lượng đạt đến độ nhuần nhuyễn, thầy trò HLV Arsene Wenger hoàn toàn có thể mơ tới việc tranh ngôi thống trị nước Anh. 

Sau 2 mùa giải chi tiêu đậm trên thị trường chuyển nhượng lẫn kiên trì với các cầu thủ trẻ, trong tay Arsene Wenger lúc này là một tập thể đầy tính thiện chiến với độ tuổi trung bình vào giai đoạn chín nhất (26.6), hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh ngôi vô địch Premier League. 
Những khoảnh khắc đáng nhớ của Arsenal ở mùa giải 2014-15
Lỗ hổng trong đội hình Arsenal lúc này có chăng là ở trung tâm hàng thủ khi mà chỉ có Kosceilny và Mertesacker mang lại sự an tâm. Song, vấn đề này đã phần nào được giải quyết với sự có mặt của một trong những thủ môn hàng đầu thế giới - Petr Cech. Thực tế cũng đã chứng minh điều này, ở trận tranh siêu cúp Anh, chính Petr Cech đã sắm vai người hùng, giúp Arsenal lần đầu tiên đả bại đước Chelsea dưới trướng Jose Mourinho. 
Ở hai phòng tuyến còn lại, dù có thể còn nhiều nhân tố chưa đạt tới tầm đẳng cấp thế giới, nhưng hàng tiền vệ với những Mikel Arteta, Wilshere, Ramsey, Coquelin, Ozil, Sanchez, Carzola,... hỗ trợ cho hàng công với Giroud, Welbeck,... Arsenal hoàn toàn có thể khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải ngán trong cuộc đua tới ngôi vương Premier League 2015-16. 
Thậm chí, nếu Arsene Wenger tiếp tục linh hoạt những miếng đánh, "thoát xác" từ một nhà kinh tế học trở thành chiến thuật gia, Pháo thủ sẽ tràn đầy cơ hội xóa bỏ dớp "lót đường" ở Champions League. 
Những nhân tố đầy khát vọng như Alex Oxlade-Chamberlain sẽ cùng Arsenal tạo nên bất ngờ?
 Những nhân tố đầy khát vọng như Alex Oxlade-Chamberlain sẽ cùng Arsenal tạo nên bất ngờ?
Nhiều ý kiến hiện tại có thể nghi ngờ về khả năng thành công của Arsenal ở mùa giải tới. Bởi trong tay Wenger chỉ có Giroud và Welbeck là tiền đạo thực thụ. Song, đích thân "Giáo sư" đã lên tiếng khẳng định rằng: 
"Tôi nghĩ thế là đủ rồi. Nhiệm vụ ghi bàn là của tất cả cầu thủ trong đội hình chứ không riêng gì tiền đạo. Bất cứ mũi nhọn tấn công hay cầu thủ dẫn dắt lối chơi nào cũng sẽ lĩnh trách nhiệm 10-12 bàn/mùa. Yêu cầu của tôi chỉ có thế". 
Theo thống kê, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Arsenal ở Premier League 2014-15 là Alexis Sanchez - 16 bàn, tiếp sau đó là Giroud - 14 bàn, Carzola - 7 bàn, Ramsey - 6 bàn,... 
Mặt khác, HLV Wenger dường như đang có sự thay đổi rõ nét về triết lý chiến thuật. Thay vì cứ ào ạt tấn công, đá đẹp như bấy lâu nay, ông đang dần chú trọng hơn khâu phòng ngự bằng lối đá thực dụng. "Có bao nhiêu đội bóng ghi được 90-100 bàn mỗi mùa? Xây dựng được một hệ thống phòng ngự tốt có giá trị hơn nhiều mà 10 bàn thắng mang lại", Arsene Wenger mới đây đã khẳng định. 
Sau bao năm chăm chỉ 'làm kinh tế', đã đến lúc Arsene Wenger giúp Arsenal trở lại đỉnh vinh quang
 Sau bao năm chăm chỉ 'làm kinh tế', đã đến lúc Arsene Wenger giúp Arsenal trở lại đỉnh vinh quang
Với sự cách tân trong chiến thuật từ Wenger cùng dàn hảo thủ đã "ăn tập" cùng nhau trong thời gian đủ lâu để dễ dàng triển khai nhuần nhuyễn lối chơi, các CĐV Arsenal có lý do để hi vọng về một mùa giải với mục tiêu cao hơn top 4 Premier League. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn