Ngoại hạng 6/10: Januzaj, sao trẻ MU sáng nhất đêm qua

Thể thaoChủ Nhật, 06/10/2013 08:05:00 +07:00

(VTC News) - Với cú đúp vào lưới Sunderland giúp MU lội ngược dòng, Adnan Januzaj đã trở thành người nổi tiếng chỉ sau đúng 1 đêm

(VTC News) - Với cú đúp vào lưới Sunderland giúp MU lội ngược dòng, Adnan Januzaj đã trở thành người nổi tiếng chỉ sau đúng 1 đêm.


Roy Hodgson muốn Januzaj chọn Tam Sư

Sinh ra tại Bỉ, có cha mẹ là người Kosovo và Albania, Adnan Januzaj có thể chọn 1 trong 3 quốc gia trên để thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Mặc dù huấn luyện viên đội U18 Bỉ, Marc Van Geersom đã từng vài lần cố công chèo kéo Januzaj nhưng cho tới phút này, thần đồng mới nổi của MU vẫn chưa quyết định chọn chơi cho đội tuyển nào.

hodgson
Roy Hodgson cũng muốn Januzaj 

Theo một số nguồn tin thân cận, J44 muốn được thi đấu cho Albania, nhưng Marc Wilmots, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Bỉ cho rằng làm như thế, sao trẻ sinh năm 1995 này sẽ không có tương lai. Cùng với đó, ông đã biệt phái Fellaini tới "chăm sóc" đàn em.

Không chỉ có tuyển Bỉ mà Roy Hodgson cũng muốn tài năng trẻ này khoác áo Tam Sư. Ngay sau khi chứng kiến cú đúp của Januzaj được lập trong vòng 6 phút ở cuộc đọ sức với Sunderland, ông đã kêu gọi thần đồng này hãy chọn tuyển Anh.

Với một cầu thủ chưa từng thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia như Januzaj, việc chọn thi đấu cho đội tuyển nào không quá khó. Chỉ cần anh tuân thủ luật cư trú của FIFA đối với các cầu thủ nhập tịch (giống như trường hợp của Huỳnh Kesley tại V-League), Januzaj sẽ được khoác áo Tam Sư.

Tuy nhiên nếu chiểu theo luật này, Januzaj sẽ phải chơi bóng ở Anh thêm ít nhất 5 năm, tính từ sau khi đủ 18 tuổi, anh mới đủ điều kiện khoác áo Tam Sư. Và nếu như vậy, từ bây giờ cho đến năm 2018, sự nghiệp thi đấu quốc tế của sao mai này sẽ là con số 0.

Juventus lại nhăm nhe Januzaj

Ngay sau khi thần đồng Januzaj tỏa sáng, một thông tin hết sức bất ngờ với MU là Juventus lại đang nhăm nhe cuỗm tiền vệ này khỏi Old Trafford. Thương vụ này làm nhiều người liên tưởng tới Paul Pogba, người đã không được Sir Alex Ferguson trọng dụng và đã tới thành Turin lập nghiệp cách đây hơn 1 năm.

Hiện Bà đầm già đang được cho là sẽ không tái ký hợp đồng mới với Andrea Pirlo, ngôi sao đã bước sang tuổi 34, để dồn sức đầu tư cho lớp trẻ. Đó cũng có thể là một động thái gây sự chú ý với Januzaj, và dù có thế nào, David Moyes cũng phải hết sức tránh đi vào vết xe đổ của ông già gân.

kagawa
Tương lai của Kagawa ngày càng bất ổn 

MU dồn sức cho Baines

Chứng kiến phong độ cao của Leighton Baines trong những vòng đấu vừa qua, David Moyes dường như đã quyết tâm hơn trong việc chiêu mộ ngôi sao này. Ông đã thúc giục Ban lãnh đạo MU đưa ra một lời đề nghị siêu hấp dẫn: 15 triệu bảng cộng Valencia để đổi lấy Baines.

Lời đề nghị này rõ ràng tốt hơn hẳn con số 12 triệu MU đã từng đưa ra trong kỳ chuyển nhượng. Vừa được tiền, vừa có người, rất có thể, Everton sẽ mềm lòng và đồng ý để hậu vệ trái 29 tuổi ra đi.

Thêm một lợi thế nữa cho Baines, đó là anh chưa hề thi đấu ở các cúp châu Âu trong năm nay. Nếu tới MU, anh sẽ còn nguyên cơ hội ra sân ở Champions League.

MU đổi Kagawa lấy Subotic

Tương lai của Kagawa đã chính thức bị báo động. Mới nhất, MU đang dự định đổi tiền vệ người Nhật lấy trung vệ Subotic của Dortmund. Ngoài ra, Quỷ đỏ sẵn sàng các thêm tiền để bôi trơn thương vụ này.

Tới Old Trafford cách đây 1 năm, Kagawa chưa để lại nhiều ấn tượng. Mùa giải mới, David Moyes cũng không thường xuyên để tiền vệ nhỏ con này ra sân, bởi ông không thích mẫu cầu thủ mỏng cơm như Kagawa. Vì lẽ đó, tin đồn ra đi của ngôi sao 25 tuổi này ngày càng nhiều.

joe hart
Joe Hart rất buồn vì bàn thua đêm qua 

Pellegrini đã từng nghĩ loại bỏ Joe Hart

Có lỗi trong cả 2 bàn thua với Bayern Munich, đồng thời thể hiện phong độ kém cỏi từ đầu mùa, Joe Hart đã bị chính huấn luyện viên Pellegrini nghi ngờ về đẳng cấp cũng như sự tập trung mỗi khi ra sân.

Sau trận thắng Everton tối qua, chiến lược gia người Chile tâm sự: "Không dễ dàng khi tiếp tục chọn anh ấy bắt chính. Đó quả là một quyết định khó khăn. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng Joe cần niềm tin của chúng tôi và của người hâm mộ, vì thế tôi đã tiếp tục trao cơ hội cho anh ấy".

Đền đáp lại sự tin tưởng của Pellegrini, Joe Hart đã bắt khá tốt tối qua. Anh đã có một pha cản phá tuyệt vời trong hiệp 1, sau cú dứt điểm của Lukaku.


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn